Nhân dân đoàn kết, tương thân, tương ái xây dựng Thủ đô vững mạnh

Tối 10/11, Tổ dân phố số 6 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Tham dự có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng các đại biểu dự Ngày hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng các đại biểu dự Ngày hội.

Thời gian qua, tổ dân phố số 6 phường Trần Hưng Đạo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả nhiều lĩnh vực của Cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân Tổ dân phố số 6 đã chung tay, quyên góp ủng hộ đồng bào 5 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do cơn bão số 6 vừa qua gây ra số tiền 107.395.000 đồng.

Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận ở các tổ dân phố kịp thời hòa giải những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, thăm hỏi, động viên, gửi quà của các cấp chính quyền để tỏ lòng biết ơn đến gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi không nơi nương tựa, đồng thời tuyên truyền để nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động với nhiều cách làm sáng tạo, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, chung sức, đồng lòng, nâng cao ý thức, trách nhiệm vừa thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19 vừa tham gia phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Thế Khánh.

Nói chuyện với cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 6 phường Trần Hưng Đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương những thành quả mà cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 6 đã đạt được trong thời gian qua, thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công sở, nơi công cộng, góp phần xây dựng người Thủ đô Hà Nội văn minh, thanh lịch, cũng như tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có trọng án, cháy nổ trên địa bàn. Nhân dân đoàn kết, tương thân, tương ái, gắn kết cộng đồng, hướng về miền Trung ruột thịt, san sẻ khó khăn, tích cực tham gia lao động, sản xuất.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà tổ dân phố số 6. Ảnh: Thế Khánh.

Từ những thành công đã đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình mong muốn, MTTQ các cấp của thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phát huy kết quả, kinh nghiệm trong thời gian qua, mỗi người dân, mỗi cộng đồng khu dân cư cần tiếp tục phát huy truyền thống chung sức, chung lòng, cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng các đại biểu đã trao quà cho tổ dân phố số 6 và tặng quà các gia đình có thành tích tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Thế Khánh.

Các đại biểu và nhân dân tham dự ngày hội chụp ảnh lưu niệm.

Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nhan-dan-doan-ket-tuong-than-tuong-ai-xay-dung-thu-do-vung-manh-523238.html