Nhận cuộc gọi của cha chiều mồng Một Tết, con mang dao đoạt mạng người

Nhận được điện thoại của cha, nam thanh niên 16 tuổi ở Hà Tĩnh đã cầm dao đâm 2 người thương vong chiều ngày mồng 1 Tết.

Gia đình lo hậu sự cho anh Thuyết

Sáng 13/2, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Phạm Đức Nam (16 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 12/2 (mùng Một Tết), anh Trần Văn Thuyết (SN 1972, trú thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) sang nhà hàng xóm đi chúc Tết thì gặp anh Phạm Đức Lập.

Tại đây, do đã có hiềm khích từ trước nên giữa anh Thuyết và anh Lập tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, anh Lập đã gọi điện cho con trai mình đến để đánh anh Thuyết.

Nhận được điện thoại của cha, Phạm Đức Nam (16 tuổi) đã cầm dao đến đâm một nhát vào người anh Thuyết khiến nạn nhân ngã gục.

Trong khi vào can ngăn, anh Âu Văn Kỳ (37 tuổi, trú thôn Na Trung) cũng bị trúng dao đứt gân tay.

Dù được đưa đi viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, anh Thuyết đã tử vong.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhan-cuoc-goi-cua-cha-chieu-mong-mot-tet-con-mang-dao-doat-mang-nguoi-d495857.html