Nhân chứng vụ tai nạn 5 người tử vong ở Hải Dương: 'Lật hai người thì đều tắt thở'

'Lúc đó em may mắn bị văng ra xa, quay lại nhìn thì thấy Hiếu và 4 người nữa đang nằm bất động, tiến lại gần lật 2 người lên thì đều đã tắt thở'- một nạn nhân thoát chết kể lại.

Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra vào sáng ngày 23/7 trên địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, anh Bùi Công Hùng (30 tuổi) nhân chứng vụ tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Theo đó, vào khoảng 6h sáng nay 23/7, anh Hùng lai anh Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, trú tại Thanh Hải, Hải Dương) đi làm bằng xe máy, khi đang di chuyển trên QL5, thuộc xã Cộng Hòa, anh Hùng giảm tốc độ để tránh một số người đang đứng bên lề đường, cùng lúc này chiếc xe tải từ đâu lao đến lật nghiêng đè vào những người đang đứng bên đường.

“Lúc đó em may mắn bị văng ra xa, quay lại nhìn thì thấy Hiếu và 4 người nữa đang nằm bất động, tiến lại gần lật 2 người lên thì đều đã tắt thở”- anh Hùng kể lại.

Bà Cúc - nạn nhân thoát chết vụ tai nạn 5 người tử vong ở Hải Dương kể lại sự việc.

Bà Cúc - nạn nhân thoát chết vụ tai nạn 5 người tử vong ở Hải Dương kể lại sự việc.

Cũng là một trong những nạn nhân thoát nạn trong vụ tai nạn trên, bà Nguyễn Thị Cúc (69 tuổi, trú tại xã Cộng Hòa) tay vẫn còn chưa hết run khi kể lại sự việc.

“Sáng nay con rể đưa tôi đi khám bệnh bằng xe máy, đến lúc về thì tôi tự đi bộ, khi chuẩn bị sang đường thì tôi nhìn thấy chiếc xe tải từ xa lao đến với tốc độ rất cao, tôi đã chạy tiến lên 1 đoạn để tránh, quay lại sau thì đã thấy chiếc xe tải nằm lật nghiêng, đè vào 5 người bên đường.

Lúc này chân tay tôi bủn rủn ngã khụy xuống đường. Nếu chỉ chậm mấy bước chân nữa thôi, chắc có lẽ giờ này không ngồi đây được”- bà Cúc nhớ lại.

Nhiều thùng nước đổ tràn xuống đường sau tai nạn kinh hoàng.

Theo bà Cúc, sau khi vụ tai nạn nhiều tiếng la hét thất thanh, hiện trường nhiều thùng nước đổ tràn ra đường. Cảnh tượng lúc đó rất sợ hãi khiến bà Cúc không thể nào quên. Xe ô tô tải gây tai nạn cũng đè lên một số phương tiện xe máy khác.

Còn chị Nguyệt, bán hàng nước ngay cạnh vụ tai nạn cho biết, khoảng hơn 6h, mọi người tập trung đông để xem vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h30 trước đó giữa xe ô tô 16 chỗ và xe đạp khiến 1 người chết.

“Chiếc xe tải chở nước đi theo hướng Hà Nội - Hải Phòng phóng lên lan can sau đó đổ rồi đè lên một số người đang chờ sang đường.

Chúng tôi trực tiếp nhìn thấy mà chỉ biết hét lên chứ không biết làm gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Đây cũng là vụ tai nạn kinh hoàng và nhiều người thiệt mạng nhất từ trước tới nay xảy ra tại xã. Thi thoảng tại đây cũng xảy ra tai nạn chết người, nhưng đây là vụ lớn nhất”, chị Nguyệt nói.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 23/7, tại km 63 + 500 QL 5; địa phận xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành. Vào khoảng thời gian trên xe ô tô tải mang BKS 29H - 150.97 (thuộc công ty TNHH Tiếp Vận Việt địa chỉ số 12/21 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa Hà Nội do Hà Văn Hoàng (SN 1993) trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Khi tới khu vực trên, lái xe do không làm chủ được tốc độ đã đâm va vào giải phân cách, lật nghiêng đè vào 7 người đang có mặt tại đó. Hậu quả của vụ tai nạn làm 5 người chết tại chỗ và 2 người bị thương.

Danh tính 5 người tử vong gồm:

1. Đào Quang Thuận (SN 1961, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương).

2. Trương Minh Khang, (SN 1974) trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương).

3. Hoàng Thị Em (SN 1985 trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

4. Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989 trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

5. Nguyễn Quốc Hoàng SN 2002 trú tại thôn Thanh Niên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhan-chung-vu-tai-nan-5-nguoi-tu-vong-o-hai-duong-lat-hai-nguoi-thi-deu-tat-tho-71332-3.html