Nhân chứng vụ án George Floyd bật khóc ở tòa

Ông Charles McMillian, người chứng kiến khoảnh khắc cảnh sát khống chế George Floyd, khóc nức nở khi xem đoạn video được phát tại tòa về cảnh nạn nhân gọi mẹ.

Theo New York Times, ông McMillian (61 tuổi) phải tạm ngừng việc cung cấp lời khai, tháo kính lau nước mắt giữa phiên tòa xét xử Derek Chauvin - viên cảnh sát bị cáo buộc là có hành động dẫn đến cái chết của nạn nhân Floyd hồi mùa hè năm 2020.

“Tôi thực sự bất lực vô cùng,” ông nói sau khi xem đoạn video.

Phiên tòa ngày 31/3 phải tạm nghỉ 10 phút để nhân chứng McMillian lấy lại bình tĩnh.

 Ông McMillian bật khóc khi xem lại đoạn video về cái chết của George Floyd. Ảnh: AP.

Ông McMillian bật khóc khi xem lại đoạn video về cái chết của George Floyd. Ảnh: AP.

Đến nay, đa số nhân chứng đều khóc trong quá trình cung cấp lời khai trước tòa. Lý do chung là họ thất vọng và cảm giác bất lực vì không thể hành động khi chứng kiến việc nạn nhân Floyd bị cảnh sát khống chế.

Trong hầu hết trường hợp, việc cản trở cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ ở Mỹ có thể bị kết tội.

Trong phiên tòa ngày 31/3, những cảm xúc tiêu cực cũng bắt đầu ảnh hưởng đến bồi thẩm đoàn, theo New York Times.

Các công tố viên chiếu cho bồi thẩm đoàn xem đoạn video ông Derek Chauvin đè đầu gối trên cổ Floyd, bất chấp người qua đường nhiều lần kêu gào yêu cầu cảnh sát nương tay, còn nạn nhân cố van nài là anh không thở được.

Đoạn video khiến một bồi thẩm viên cảm thấy áp lực và căng thẳng. Do vậy, thẩm phán tạm dừng phiên tòa trong một tiếng để nữ bồi thẩm viên bình tĩnh trở lại.

Nữ bồi thẩm viên 50 tuổi nói bà run rẩy sau khi xem các video. Đến nay tâm lý của bà đã khá hơn, nhưng các khoảnh khắc trong đoạn phim vẫn ám ảnh khiến bà mất ngủ.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-chung-vu-an-george-floyd-bat-khoc-o-toa-post1199476.html