Nhân chứng sống tại Douma, Syria nói gì với OPCW tại Hà Lan?

Không có vụ tấn công, không có nạn nhân, không có vũ khí hóa học: các nhân chứng sống tại Douma nói với OPCW

Các nhân viên của OPCW làm việc tại Syria

Không có vụ tấn công, không có nạn nhân, không có vũ khí hóa học: các nhân chứng sống tại Douma (Syria) nói với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tại một cuộc họp báo ở Hà Lan.

Các nhân chứng của vụ tấn công hóa học bị cáo buộc ở Douma, trong đó có cậu bé 11 tuổi Hassan Diab và các nhân viên bệnh viện, nói với các phóng viên tại Hague (Hà Lan) rằng video của nhóm White Helmets (Mũ bảo hiểm trắng) đã tạo cớ cho một cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Syria, trên thực tế, đã được sắp đặt.

“Chúng tôi đang ở tầng hầm và chúng tôi nghe mọi người hét lên rằng chúng tôi cần phải đi đến bệnh viện. Chúng tôi được chuyển đi qua một đường hầm. Tại bệnh viện, họ bắt đầu đổ nước lạnh vào tôi", cậu bé nói tại cuộc họp báo.

Video lời các nhân chứng tại cuộc họp báo

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhan-chung-song-tai-douma-syria-noi-gi-voi-opcw-tai-ha-lan-d253820.html