Nhân chứng Nga: Máy bay nảy như châu chấu, hành khách hoảng sợ

Hành khách trên chuyến bay cho biết mọi người đã 'sợ chết khiếp' khi chiếc Sukhoi Superjet 100 hạ cánh khẩn cấp. 41 người tử nạn sau vụ việc.

Hành khách hoảng loạn chạy khỏi máy bay Nga đang bốc cháy Vụ cháy máy bay chiều 5/5 tại sân bay quốc tế Sheremetyevo, ngoại ô thủ đô Moscow, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng. Chiếc máy bay của Aeroflot bị phá hủy hoàn toàn sau vụ cháy.

"Máy bay quay trở lại, nó hạ cánh rất xóc. Chúng tôi gần như mất ý thức vì sợ hãi. Chiếc máy bay nảy lên như con châu chấu và bắt đầu bốc cháy trên mặt đất", ông Petr Egorov, người có mặt trên chiếc Sukhoi Superjet 100 của Nga gặp trục trặc khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Sheremetyevo, ngoại ô Moscow, chiều 5/5, nói với Komsomolskaya Pravda.

Máy bay bốc cháy sau khi cất cánh 28 phút

Một số video được ghi lại trên khoang máy bay cho thấy hai cánh máy bay chìm trong biển lửa khi chiếc Aeroflot SSJ100 lao nhanh trên đường băng, cùng với đó là tiếng la hét thất kinh.

Các cảnh quay tại hiện trường cho thấy hành khách nhanh chóng được sơ tán khỏi máy bay qua các cầu trượt khẩn cấp. Theo RT, mọi người mất khoảng 55 giây để xuống máy bay.

Xác máy bay Aeroflot SSJ100 sau khi dập lửa. Ảnh: RIA Novosti.

Xác máy bay Aeroflot SSJ100 sau khi dập lửa. Ảnh: RIA Novosti.

Một phụ nữ có tên Natalya nói với kênh truyền hình Russia 24 rằng cô thấy chiếc máy bay bốc cháy qua cửa sổ khi ngồi ở phòng chờ của sân bay quốc tế Sheremetyevo đợi chuyến bay.

"Sau đó, nó (chiếc máy bay Aeroflot SSJ100) dừng lại ngay trước mắt chúng tôi, khá nhanh chóng mọi người bắt đầu được sơ tán qua các thang thoát hiểm. Ngay lập tức, xe cứu thương cùng lính cứu hỏa đến, tất cả bắt đầu dập lửa, họ đã dập tắt", cô Natalya kể lại chi tiết những gì chứng kiến.

"Hiện tại chỉ còn xác máy bay được bộ phận kỹ thuật phong tỏa, không còn khói nữa. Rất nhiều chuyến bay đã bị trì hoãn".

Chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 của hãng hàng không quốc gia Nga đã cất cánh tại sân bay quốc tế Sheremetyevo của thủ đô Moscow vào 18h02 ngày 5/5 (giờ địa phương). 28 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay gặp nạn và bốc cháy.

Chiếc máy bay cất cánh theo lộ trình bay Moscow - Murmansk đã nhanh chóng trở lại đường băng và tìm cách hạ cánh do điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, trong khi hạ cánh, nó bị va chạm với đường bay và động cơ bốc cháy.

Theo xác nhận mới nhất từ Ủy ban Điều tra Nga, 41 trong số 78 người trên máy bay đã thiệt mạng, 6 người phải nhập viện, 3 người trong số đó đang rơi vào tình trạng nguy kịch.

Có thể do sự cố thiết bị điện

Liên quan đến vụ việc, Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo Điều 263 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về "Vi phạm các quy tắc về an toàn giao thông và hoạt động vận tải hàng không, gây ra cái chết của hai người trở lên do sơ suất".

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ra lệnh thành lập ủy ban nhà nước để điều tra tình trạng khẩn cấp.

Tối cùng ngày, quyền thống đốc vùng Murmansk Andrei Chibis tuyên bố 3 ngày để tang trong khu vực và hỗ trợ gia đình các hành khách thiệt mạng là người địa phương mỗi hộ 1 triệu rúp (15.315 USD). Các nạn nhân điều trị trong bệnh viện sẽ nhận được mỗi người 500.000 rúp (7.657 USD).

Cơ quan giám sát giao thông Liên bang Nga Rostransnadzor cho biết sẽ kiểm tra hãng hàng không Aeroflot, sân bay Sheremetyevo và Tập đoàn Quản lý Không lưu Nhà nước.

Hiện trường máy bay Sukhoi Superjet 100 của Nga bốc cháy khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Sheremetyevo, ngoại ô Moscow, chiều 5/5. Ảnh: RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khoảng 30 chuyên gia tâm lý đã được cử đến nơi của những hành khách bị thương và thân nhân của người thiệt mạng. Họ cũng đồng hành cùng các nạn nhân trong quá trình điều tra.

Theo một nguồn tin nói với RIA Novosti, căn cứ vào dữ liệu sơ bộ, nguyên nhân thảm kịch với máy bay chở khách Sheremetyevo có thể do sự cố thiết bị điện. Tổng cộng có 72 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Bên trong máy bay Nga bốc cháy khi hạ cánh khẩn cấp Phần đuôi máy bay Superjet do Nga chế tạo bốc cháy dữ dội, nhiều hành khách lao ra ngoài bằng cửa thoát hiểm, 41 người đã thiệt mạng, nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-chung-nga-may-bay-nay-nhu-chau-chau-hanh-khach-hoang-so-post943147.html