Nhân chứng kể phút kinh hoàng khi lửa thiêu rụi quán bar X5 làm 3 người chết

Nhân chứng thoát chết trong vụ cháy quán bar X5 kể lại, khi thấy cháy, nhiều người chủ quan còn lấy điện thoại ra quay, đến khi ngọn lửa bùng lên mới bỏ chạy.

Trưa 3/11, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đơn vị liên quan đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy quán bar X5 (thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường) khiến 3 cô gái trẻ thiệt mạng.

Có mặt tại buổi tiệc sinh nhật ở quán bar X5 vào đêm 2/11, chị H.Q.T. (quê Tuyên Quang) kể lại, khoảng 23h, trong lúc đốt pháo điện thì tia lửa bắn lên, rồi bắt vào bóng bay lơ lửng sát trần nhà, gây nổ bóng và cháy. Mọi người đều chủ quan vì nghĩ rằng lửa sẽ dập được.

"Có lẽ do say nên khi nhìn thấy lửa, mọi người còn khen đẹp, lấy điện thoại ra quay. Tất cả nói với nhau là sẽ dập được, chỉ đến khi ngọn lửa bùng lớn thì hô hoán bỏ chạy", chị H.Q.T. cho hay.

Cảnh tượng lúc đó rất kinh hoàng, khoảng 100 người chen chân giẫm đạp lên nhau, nhiều người bị bỏng do những tấm nhựa, xốp cách âm đang cháy rơi trúng.

Hiện trường vụ cháy quán bar khiến 3 cô gái trẻ thiệt mạng.

Hiện trường vụ cháy quán bar khiến 3 cô gái trẻ thiệt mạng.

Chị T. (người dân cạnh hiện trường xảy ra vụ cháy) cho cũng biết, khoảng 23h ngày 2/11, chị về nhà thì thấy quán bar X5 lửa bùng cháy dữ dội và lực lượng chức năng đang dập tắt đám cháy.

Đến gần hiện trường, chị thấy ngọn lửa bùng lên khiến lực lượng chức năng phải đập bức tường phía ngoài của quán để tiến cận bên trong. Đến 1h ngày 3/11, lực lượng chức năng mới đưa được 3 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Theo người này, vào chiều 2/11, chủ quán bar X5 có thuê một xe taxi xuống đón 4 cô gái ở Hà Nội để tối tổ chức sinh nhật kỷ niệm một năm thành lập quán.

“Bốn cô gái lúc chiều được đón lên thì có một cô gái may mắn chạy thoát ra ngoài, do quá hoảng loạn nên cô gái vừa khóc vừa nói vẫn còn ba người bạn bên trong. Cô gái có kể lại lúc đó 3 người bạn bị mắc kẹt khi đang chuẩn bị thay đồ để dự sinh nhật ”, chị T. nói.

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng tại quán bar X5, theo thông tin từ UBND huyện Vĩnh Tường, khoảng 23h30 ngày 2/11, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo cháy từ quán Bar X5.

Ngay sau đó, đơn vị đã huy động xe chữa cháy, xe CNCH, máy xúc, máy bơm chữa cháy,… cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Vào thời điểm này, đám đã bao trùm toàn bộ quán bar với tổng diện tích khoảng 375m2. Tuy nhiên do khói từ đám cháy tỏa ra mù mịt khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn.

Đến hơn 2h30 ngày 3/11 đám cháy được dập tắt, lượng chức năng đã phá tường quán bar để giải cứu người mắc kẹt. Khi tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ, cứu nạn phát hiện 3 cô gái (2 người trú Hà Nội, 1 người ở Lào Cai) trong quán bar đưa ra ngoài và đưa đến bệnh viên cấp cứu, tuy nhiên các nạn nhân đã không qua khỏi do bị ngạt khói trước đó.

Theo lời khai ban đầu của những người liên quan, thời điểm xảy ra sự việc những người trong quán bar trên tổ chức tiệc sinh nhật quán một năm. Trong lúc đốt pháo điện thì tia lửa bắn lên bắt vào bóng bay lơ lửng sát trần nhà gây nổ bóng và cháy.

Khi hỏa hoạn xảy ra, 3 cô gái đã chạy xuống thoát ra ngoài nhưng do còn một số đồ đạc và tư trang cá nhân trên tầng 2 của quán nên đã quay lại để lấy. Lúc này, sức nóng và khói tỏa ra từ đám cháy nên họ không trở ra được nên trốn vào nhà vệ sinh chốt cửa lại ẩn nấp dẫn đến các nạn nhân bị ngạt khói.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm: Lê Thanh T. (SN 2001, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội); Phan Thu P. (SN 2002, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Trần Ánh N. (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai).

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhan-chung-ke-phut-kinh-hoang-khi-lua-thieu-rui-quan-bar-x5-lam-3-nguoi-chet-ar578702.html