Nhân chứng kể lại lúc xe ô tô lao vào chợ khiến 5 người chết

Bé gái 10 tuổi chạy vào chợ mua bút thì nghe tiếng rầm và hàng loạt tiếng la hét khủng khiếp. Khi bé quay lại thì thấy chiếc xe tải đổ và kéo lê một đoạn dài. Mẹ bé gái bị thương nặng sau vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng tỉnh Đăk Nông đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người tử vong.

Cháu Hồ Thị Huyền Trang (SN 2010, trú xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil) là một trong những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đang chăm mẹ tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trang cho biết, khoảng 6h30 ngày 13/6 được mẹ chở đi học thêm. Khi đến khu vực chợ 312 thì dừng lại để Trang vào chợ mua bút. “Mẹ ngồi ngoài xe máy đợi con vào cửa hàng tạp hóa mua bút bi. Khi con vừa bước vào cửa hàng thì nghe tiếng rầm và hàng loạt tiếng la hét khủng khiếp. Khi con quay lại thì thấy chiếc xe tải đổ và kéo lê một đoạn dài. Mẹ con bị thương nặng sau vụ tai nạn”, Trang kể lại.

Người thân nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng. Ảnh VTC News.

Chị Tuyết, người dân xã Đắk R’la nhớ lại, khung cảnh sau vụ tai nạn là vô cùng khủng khiếp, “hàng loạt người chết và bị thương dưới bánh xe tải, các hàng quán ngã rạp".

Danh tính nạn nhân tử vong gồm: Lương Thị Công (SN 1973, trú tại thôn 10, xã Đắk R’la); Lê Thị Thoan (SN 1976, trú tại thôn 5, xã Đắk R’la); Biện Thị Toan, trú tại thôn 4, xã Đắk R’la); Nguyễn Thị Diệu Huệ (SN 1972, trú Đắk R'la, Đắk Mil) và một nạn nhân nữ khoảng 60 tuổi chưa xác định danh tính.

Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên gồm: La Thị Thái (SN 1963, trú tại xã Đắk R’la), Lê Thị Hồng Phượng (SN 1986), Nông Thị Tình (SN 1971), Trương Thị Nguyệt Phương (SN 1963), Huỳnh Thị Thu (SN 1987).

Bác sĩ Nguyễn Quang Sơn, Trưởng Khoa Hồi sức-cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên) cho biết, sau tai nạn có 7 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đã có 3 bác sĩ và 5 điều dưỡng trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do bị chấn thương sọ não rất nặng nên 2 trong số 7 nạn nhân đã tử vong ngay khi mới nhập viện. Các bệnh nhân còn lại đang được bệnh viện tích cực điều trị. Đa phần các nạn nhân còn lại bị chấn thương vùng đầu, tay và phổi.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh PLO.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông khẩn trương chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao thi thể nạn nhân tử vong cho gia đình mai táng.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể lái xe tải, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra vụ việc. Đồng thời tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu 5 triệu đồng đối với nạn nhân tử vong, hỗ trợ 2 triệu đồng đối với người bị thương.

Trước đó, khoảng 6h ngày 13/6, 2 xe tải (chưa xác định biển kiểm soát) lưu thông cùng chiều theo hướng từ Đắk Lắk đi Đắk Nông. Đến chợ xã Đắk R’La (còn gọi là chợ 312, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) thì xảy ra va chạm với một xe công nông (xe máy cày) lưu thông theo hướng ngược lại.

T. Thành (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/nhan-chung-ke-lai-luc-xe-o-to-lao-vao-cho-khien-5-nguoi-chet-523431.html