Nhận chở gà con, kiểm tra thấy động vật hoang dã số lượng lớn

Theo lời khai ban đầu của chủ xe khách, có người đã nhờ chở gà con nhưng khi lực lượng công an kiểm tra thì phát hiện một số lượng lớn động vật hoang dã số lượng lớn.

Chiều 24-12, Phòng Cảnh sát Giao thông đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiến hành xử lý vụ bắt giữ số lượng lớn động vật hoang dã.

Cơ quan chức năng kiểm đếm số động vật hoang dã

Cơ quan chức năng kiểm đếm số động vật hoang dã

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc tuần tra, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện chiếc xe khách mang BKS: 51B-084.71 chạy hướng huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đi TP HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khi kiểm tra thùng xe, tổ công tác phát hiện có 5 thùng xốp, bên trong có chứa 24kg rắn các loại, 21 cá thể chồn (7 con đã bị giết thịt, 14 con còn sống).

Theo chủ xe thì có người nhờ chở gà con nhưng lại phát hiện động vật hoang dã

Bà Nguyễn Thị Thanh (57 tuổi, chủ chiếc xe này) khai nhận khoảng 5 giờ cùng ngày, khi xe xuất phát từ huyện Ea Súp thì có một người đứng dọc đường gửi nhờ chở số hàng trên xuống tỉnh Bình Dương sẽ có người nhận và trả cước phí. Người này có nói bên trong là gà con nên bà Thanh đã tin tưởng không kiểm tra.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhan-cho-ga-con-kiem-tra-thay-dong-vat-hoang-da-so-luong-lon-20191224133619302.htm