'Nhấn chìm' Liverpool, Chelsea phục hận thành công

Chelsea đã giành vé vào tứ kết Cúp FA sau khi đá bại Liverpool 2 - 0 trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 5, diễn ra rạng sáng 4/3.

Sự xuất sắc của Gilmour giúp Chelsea đánh bại Liverpool. Ảnh: DM

Sự xuất sắc của Gilmour giúp Chelsea đánh bại Liverpool. Ảnh: DM

Không phải đội hình mạnh nhất nhưng đã có nhiều thay đổi so với những vòng đấu trước, bước vào trận đấu trên sân Stamford Bridge, HLV Juergen Klopp đã tung ra sân nhiều ngôi sao để sát cánh bên cạnh các cầu thủ trẻ. Phía trên là bộ đôi tấn công Sadio Mane và Divock Origi. Dưới hàng thủ, Virgil van Dijk và Joel Gomez cũng được bố trí ra sân từ đầu.

Với Chelsea, sân chơi FA Cup được xem là cứu cánh của HLV Frank Lampard ở mùa giải này. Chính vì thế chiến lược gia người Anh đã tung ra sân đội hình mạnh nhất mà ông có ở thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, Lampard đã bố trí tài năng trẻ 18 tuổi Billy Gilmour ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây là lần đầu tiên Gilmour có tên trong đội hình xuất phát của The Blues nhưng trước một Liverpool hùng mạnh, sự xuất sắc của tiền vệ này vẫn giúp đội chủ nhà làm chủ được khu vực giữa sân. Bên cạnh đó, trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của thủ môn số 1, Kepa và sự xuất sắc của thủ môn này đã khiến các chân sút hàng đầu bên phía Liverpool phải nản lòng.

Sai lầm của thủ môn Adiran. Ảnh: DM

The Blues nhập cuộc quyết tâm hơn rất nhiều so với The Kop, bởi FA Cup chính là đấu trường khả dĩ nhất mà họ có thể mơ tới một danh hiệu mùa này. Phút 13, sai lầm để mất bóng của tiền vệ Fabinho ngay trước vòng cấm đã tạo cơ hội để Willian nhanh chóng tung cú sút xa rất căng mở tỷ số trận đấu. Đó là một sai lầm của thủ môn Adiran trong pha bắt bóng sau pha sút xa căng của Willian từ ngoài vòng cấm.

Sau bàn thua, Liverpool tràn lên tấn công khiến khung thành thủ môn Kepa liên tiếp chao đảo. Nhưng sự xuất sắc của hàng phòng ngự, đặc biệt là thủ môn người Tây Ban Nha đã liên tiếp cứu thua.

"Người cũ" của Everton ghi bàn thắng giúp Chelsea đánh bại Liverpool. Ảnh: DM

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Liverpool vẫn là những người nắm thế chủ động, nhưng The Kop hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Chelsea.

Trong khi đó, những đường phản công nhanh của Chelsea lại tỏ ra rất sắc sảo. Phút 64, trong một pha phản công nhanh, tiền vệ Barkley đã tung ra cú dứt điểm hiểm hóc ngay sát vòng cấm đánh bại thủ thành Adrian, nâng tỷ số lên 2 - 0.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea. Ảnh: DM

Quyết tâm lật ngược thế cờ, HLV Klopp đã tung những ngôi sao như Roberto Firmino, Mohamed Salah hay James Milner vào sân. Dù chơi với 4 tiền đạo, Liverpool vẫn không thể gây được áp lực quá lớn để phá vỡ phòng tuyến của đội chủ nhà, đành chấp nhận thất bại, chấm dứt tham vọng tiến sâu tại FA Cup.

Với thất bại này, thầy trò HLV Juergen Klopp vỡ mộng cú ăn ba, chỉ còn hai mặt trận là Ngoại hạng Anh và Champions League. Trong đó họ gần như đã cầm chắc ngôi vô địch Ngoại hạng Anh khi bỏ xa đội xếp thứ 2 là Manchester City 22 điểm sau vòng 28.

Chelsea giành vé vào tứ kết FA Cup một cách thuyết phục. Ảnh: DM

Thắng thuyết phục Liverpool 2 - 0, Chelsea đã giành vé vào tứ kết Cúp FA. Chiến thắng trước Liverpool là cú hích không nhỏ để vực dậy tinh thần cho Chelsea trước cuộc tiếp đón Everton ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này để duy trì mục tiêu Top 4.

Mùa giải năm nay, Chelsea gục ngã trước Liverpool sau cả 2 lần đối đầu. Họ cũng đã thất bại trong trận Siêu Cúp châu Âu với Liverpool hồi đầu mùa. "Quá tam ba bận", trước một The Kop không có được đội hình mạnh nhất khi HLV Juergen Klopp cho các trụ cột nghỉ ngơi, HLV Lampard cùng các học trò đã có thể phục hận dù họ không có phong độ cao.

Sau 4 lần đối đầu, HLV Frank Lampard cuối cùng cũng có được niềm vui chiến thắng trước Liverpool. Ảnh: DM

Trước khi trận đấu này diễn ra, cỗ máy của HLV Frank Lampard đang tồn tại rất nhiều vấn đề. Khả năng phòng ngự của họ rất tồi tệ khi 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, The Blues đều không thể giữ sạch lưới. Lần gần nhất Chelsea trắng lưới là ở chiến thắng 3 - 0 trước Burnley hôm 11/1. Nhưng trước một Liverpool có hàng tấn công hùng mạnh, Chelsea đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác và hàng phòng ngự của họ đã thi đấu cực kỳ chắc chắn khi giữ sạch lưới.

Liverpool đang trải qua những ngày thi đấu kém thuyết phục. Ảnh: DM

Với Liverpool, dường như đang có một cuộc khủng hoảng mini với họ. Đây đã là thất bại thứ 3 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường của đoàn quân HLV Juergen Klopp.

Hàng thủ không còn là điểm tựa với Liverpool. Trong 2 trận gần nhất ở Premier League, Liverpool đã thủng lưới 5 bàn. Nên nhớ, 14 trận trước đó ở giải đấu này, The Kop cũng chỉ phải nhận 5 bàn thua. Với 2 bàn thua ở trận đấu này, Liverpool đã thủng lưới tới 13 bàn/6 trận sân khách gần đây ở giải đấu cúp nội địa.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/nhan-chim-liverpool-chelsea-phuc-han-thanh-cong-20200304102341630.htm