Nhận án tử vì vận chuyển lô hàng ma túy hơn 300 triệu đồng

Được thuê vận chuyển ma túy, Hùng đã nhận lời, băng rừng sang Lào mua 1.800 viên hồng phiến với giá hơn 300 triệu đồng. Trong lúc đang giao dịch các đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Sáng 8/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1972), quê ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Bé (SN 1979), quê ở xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ; Trần Đình Hoàn (SN 1961), trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, vào giữa tháng 7/2018, Nguyễn Văn Bé đã gặp Trần Đình Hoàn đặt vấn đề tìm mua ma túy với số lượng lớn.

Các đối tượng thời điểm bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Các đối tượng thời điểm bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 15/9, Hoàn tìm gặp Nguyễn Văn Hùng để thuê vận chuyển ma túy và hứa sẽ trả công hậu hĩnh. Nhận đơn hàng, Hùng băng rừng sang Lào mua 1.800 viên hồng phiến (1.841,2 gam Methamphetamine) với giá 333 triệu đồng.

Ngày 19/9/2018, khi Hoàn, Hùng và Bé đang chuẩn bị giao dịch mua bán 1.800 viên hồng phiến với 2 đối tượng khác tại khách sạn H.S., thuộc thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam, TX.Kỳ Anh thì bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Bé, Trần Đình Hoàn tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Riêng Nguyễn Văn Hùng có những lời khai không thống nhất với lời khai của bị cáo trước đó có trong hồ sơ vụ án cũng như cáo trạng của Viện KSND tỉnh.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Hùng mức án tử hình, Trần Đình Hoàn chung thân, Nguyễn Văn Bé 20 năm tù giam.

Phúc Xuân - Thiện Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-an-tu-vi-van-chuyen-lo-hang-ma-tuy-hon-300-trieu-dong-a433086.html