Nhận án tù vì quay lén 13 nữ sinh thay đồ

Sau khi thực hiện hành vi quay lén, người đàn ông sẽ đăng tải đoạn video các nạn nhân thay quần áo lên mạng Internet.

Theo trang Irish Times, một người đàn ông ở thành phố Cork, Ireland đã lắp camera giấu kín trong nhà vệ sinh để ghi lại hình ảnh các du học sinh thay quần áo trong quãng thời gian họ ở nhà của nghi phạm.

Được biết, từ năm 2011 đến 2016, người đàn ông đã quay lén 13 nữ sinh thay đồ và đăng tải chúng lên mạng Internet.

Tại phiên tòa xét xử mới đây, Trung sĩ Simon Grace cho biết, bà đã được FBI liên lạc vào năm 2016 sau khi họ phát hiện ra hàng loạt clip quay lén nữ sinh thay đồ trong nhà được đăng tải lên mạng.

Vào ngày 4/7/2016, người đàn ông đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Qua khai báo, nghi phạm đã thừa nhận việc quay lén các nữ du học sinh ở nhà mình trong quãng thời gian họ học ở Ireland. Các nạn nhân chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 13 đến 16.

Cũng tại phiên tòa, một nữ sinh người Pháp đã nói với thẩm phán rằng cô vẫn chưa vượt qua được những chuyện vừa xảy ra. Cô hoàn toàn choáng váng khi cảnh sát Pháp liên lạc với mình và thông báo về việc cô bị quay lén trong tình trạng không mặc quần áo.

Kết thúc phiên tòa, với 13 tội danh liên quan đến hành vi sản xuất, phát tán nội dung khiêu dâm độc hại và lạm dụng trẻ em, người đàn ông này đã bị Thẩm phán Ó Donnabháin tuyên 6 năm tù giam, trong đó hưởng 3 năm tù treo.

Han (theo Irish Times)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-an-tu-vi-quay-len-13-nu-sinh-thay-do-a506270.html