Nhận án phạt nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn may lớn

Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định cảnh cáo, phạt Ban tổ chức sân Hà Tĩnh 15 triệu đồng vì để xảy ra tình trạng “vỡ sân” trong trận đấu với CLB Hà Nội ở vòng 4 V.League. Dù chỉ phát hành 13 ngàn vé và sức chứa chỉ có khoảng 15 ngàn chỗ ngồi nhưng thực tế sân Hà Tĩnh tối 12-6 đã có đến 22 ngàn người. Nguyên nhân là rất nhiều khán giả không có vé vẫn được lực lượng kiểm soát cho vào sân.

Hàng nghìn khán giả tràn xuống sân khiến trận đấu giữa chủ nhà Hà Tĩnh và Hà Nội ở vòng 4 V-League phải hoãn chừng 20 phút

Hàng nghìn khán giả tràn xuống sân khiến trận đấu giữa chủ nhà Hà Tĩnh và Hà Nội ở vòng 4 V-League phải hoãn chừng 20 phút

Rất may cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức, nếu trận đấu phải dừng thêm 8 phút nữa thôi họ sẽ phải trả giá đắt. Bởi theo quy định kỷ luật, nếu trong vòng 30 phút không tổ chức thi đấu được thì đội chủ sân sẽ bị xử thua 0-3.

22 phút bù giờ của hiệp 1 là kỷ lục của bóng đá Việt Nam, nhưng trong lịch sử bóng đá thế giới từng ghi nhận trận đấu giữa Al Shabab và Al Ittihad tại Giải VĐQG Palestine 2019 có tới... 42 phút bù giờ. Hay trận Burton - Bournemouth ở League Cup 2019 bù 28 phút, trận Bristol City - Brentford bù 23 phút.

Ở vòng 5 này, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà tiếp SHB.Đà Nẵng. Ban tổ chức sân cho biết sẽ thuê lực lượng vệ sĩ để soát vé.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/nhan-an-phat-nhung-hong-linh-ha-tinh-van-may-lon-3008522/