Nhận 20 tỷ đồng, Nam Định đặt mục tiêu top 10 tại mùa giải V.League 2019

Nhận được 20 tỷ đồng từ nhà tài trợ mới Dược Nam Hà Nam Định, đội bóng thành Nam tỏ ra rất quyết tâm và đang nhắm tới một vị trí trong tốp 10 ở mùa giải V.League 2019.

Nhận 20 tỷ đồng tài trợ, Nam Định đặt mục tiêu nằm trong top 10 mùa giải V.League 2019

Nhận 20 tỷ đồng tài trợ, Nam Định đặt mục tiêu nằm trong top 10 mùa giải V.League 2019

Nam Định bước vào mùa giải 2019 với rất nhiều khó khăn và có lúc tưởng nhưng sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở V-League khi kinh phí hoạt động của đội bóng cạn kiệt. Đây cũng là nguyên nhân khiến Nam Định không thể giữ chân Viết Tú, Hữu Quý, Văn Thuận, Sỹ Minh - những trụ cột đã thể hiện được phong độ tốt ở mùa giải 2018.

Rất may đến phút chót, Dược Nam Hà nhận lời đỡ đầu đội bóng bằng gói tài trợ 20 tỷ mỗi mùa trong 3 mùa giải. Nguồn tài trợ này tuy không dồi dào nhưng đủ để Nam Định tồn tại ở V-League. Trong Lễ xuất quân tối 22/2, ban lãnh đạo CLB Nam Định đặt mục tiêu top 10 cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ ở mùa giải 2019.

Mùa trước, Nam Định xếp hạng 13 trong 14 đội dự V.League và chỉ chính thức trụ hạng sau thắng lợi trước CLB Hà Nội B ở trận play-off. Mùa này, HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò muốn làm được tốt hơn.

Chia sẻ với báo giới, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Tôi nghĩ lãnh đạo đội cũng như tập đoàn tài trợ giao cho vị trí như thế là phù hợp với sự quan tâm đầu tư. Chúng tôi cũng đã có những cuộc đối thoại chất lượng. Chúng tôi sẽ cố gắng phát huy, làm tốt hơn nữa trên vị trí thứ 10 để lãnh đạo tỉnh quan tâm và nhà tài trợ cũng như CĐV, những người con xa quê luôn luôn song hành cùng đội bóng”.

Mất nhiều trụ cột, Nam Định đã đưa Nguyễn Hữu Định lên làm đội trưởng mới. Đội bóng này cũng có được trung vệ đầy kinh nghiệm Lê Văn Phú từ Hải Phòng. Ngoài ra, họ đã chốt được hợp đồng với hai tiền đạo ngoại chất lượng Pereira Diogo, Patiyo Tambwe và trung vệ Tony. Một cái tên khác đang gây tranh cãi vì những lùm xùm chuyển nhượng là Nsi Amougou cũng được Nam Định cho vào diện “dự phòng”.

Ông Sỹ chia sẻ: “Chúng tôi không chọn được cầu thủ nội chất lượng do các cầu thủ nội tốt đã ổn định chỗ hết rồi. Nam Định đã đôn cầu thủ trẻ lên với niềm tin được truyền cảm hứng từ U23 và đội tuyển quốc gia - những tập thể đã vươn ra ngoài châu lục. Chúng tôi tự tin hướng tới giải đấu”.

Nam Định sẽ có trận mở màn V-League 2019 vào lúc 17h ngày mai (24/2) khi tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà Thiên Trường. Đây không chỉ là trận khởi đầu mùa giải mà còn là trận cầu 6 điểm với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ bởi Sài Gòn chính là một trong những đối thủ đua trụ hạng với Nam Định.

Nói về trận đấu này, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Sài Gòn là đội bóng mạnh với dàn cầu thủ đồng đều ở các tuyến, đặc biệt họ có các ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên, Nam Định có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả cộng với khát khao thể hiện mình của các cầu thủ trẻ. Toàn đội sẽ nỗ lực giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ”.

Xem thêm:Bắn chết Cảnh, Minh Tiệp 'Quỳnh búp bê' không dám ăn sáng ngoài đường

Kim Hảo - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhan-20-ty-dong-nam-dinh-dat-muc-tieu-nam-trong-top-10-mua-giai-vleague-2019-61664-7.html