Nhận 2 'gói quà' 130 triệu, cựu cán bộ cục thuế lãnh án 6 năm tù

Sau nhiều phiên xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và từng được tòa cấp cao tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra bổ sung, đến nay cựu Trưởng phòng thanh tra Cục Thuế Bình Định Hồ Minh Khiêm mới chính thức nhận bản án phúc thẩm 6 năm tù về tội 'nhận hối lộ'.

Ngày 14-4, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Khiêm (57 tuổi, nguyên Trưởng phòng thanh tra Cục Thuế tỉnh Bình Định) 6 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

Bị cáo Hồ Minh Khiêm tại phiên phúc thẩm ngày 14-4-2021

Bị cáo Hồ Minh Khiêm tại phiên phúc thẩm ngày 14-4-2021

Trước đó, TAND tỉnh Bình Định mở nhiều phiên xét xử sơ thẩm vụ án của bị cáo Hồ Minh Khiêm, qua đó tuyên phạt bị cáo này mức án 8 năm tù về tội “nhận hối lộ” và trả lại cho bị hại số tiền 130 triệu đồng. Tuy vậy, bị cáo Khiêm tiếp tục kháng cáo, kêu oan…

Theo cáo trạng, ngày 1-9-2017, Cục Thuế tỉnh Bình Định quyết định thanh tra thuế tại Công ty CP Xây dựng An Nghĩa (Công ty An Nghĩa, trụ sở tại TP Quy Nhơn) thời gian 30 ngày. Ông Hồ Minh Khiêm được phân công làm trưởng đoàn cùng 3 thành viên khác. Thời gian thanh tra tại Công ty An Nghĩa, ông Khiêm đang tham gia lớp bồi dưỡng tại tỉnh Thừa Thiên-Huế nên ủy quyền công việc cho phó đoàn là bà Trần Thị Thu Hà.

Khi trở về, ông Khiêm liên hệ với các thành viên trong đoàn thanh tra để nắm các sai phạm tại Công ty An Nghĩa; trong đó sai phạm lớn nhất của doanh nghiệp này là không khai thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Sau đó, ông Khiêm cùng một thành viên trong đoàn thanh tra đến trụ sở Công ty An Nghĩa để thông báo các vi phạm của doanh nghiệp phải nộp phạt, truy thu thuế tổng cộng gần 1,4 tỷ đồng.

Bị cáo Khiêm (đứng) và ông Đỗ Nguyễn Duy Minh ngồi tại tòa phúc thẩm hồi cuối tháng 11 -2019

Lúc này, ông Đỗ Nguyễn Duy Minh, Phó Giám đốc Công ty An Nghĩa nhờ ông Khiêm giúp đỡ, giảm nhẹ hoặc bỏ qua hình phạt. Ông Khiêm đề nghị Minh đưa cho bị cáo 120 đến 130 triệu và đưa cho Cục trưởng Cục Thuế tỉnh 20 đến 30 triệu thì sẽ bỏ qua các sai phạm lớn, chỉ xử lý các lỗi nhẹ với mức phạt 70 triệu đồng.

Ngày 29-9-2017, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đã ký kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty An Nghĩa gần 70 triệu đồng.

Đến 14 giờ, ngày 1-10-2017, tại quán cà phê H.Q. (TP Quy Nhơn), ông Khiêm đã nhận của ông Minh 2 gói “quà” bọc kín và bị tổ công tác Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Định bắt quả tang. Qua kiểm tra 2 “gói quà”, công an phát hiện bên trong chứa tổng cộng 130 triệu đồng nên tiến hành lập biên bản.

Liên quan đến vụ án trên, TAND tỉnh Bình Định và TAND Cấp cao Đà Nẵng đã mở nhiều phiên xét xử sơ thẩm, phúc thẩm kéo dài từ năm 2018 đến nay.

Tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 26-11-2019, TAND Cấp cao Đà Nẵng chỉ ra nhiều chứng cứ buộc tội bị cáo của cơ quan điều tra chưa đủ thuyết phục. Qua đó, tòa cấp cao từng tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh này điều tra bổ sung...

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhan-2-goi-qua-130-trieu-cuu-can-bo-cuc-thue-lanh-an-6-nam-tu-725170.html