Nhận 15 năm tù sau khi nhận chở bạn 'đi có việc'

Nam thanh niên bị xác định chở bạn đi đâm chém, giải quyết mâu thuẫn từ việc 'chỉ tay vào mặt' nên phải nhận 15 năm tù.

Các bị cáo Tuấn và Trung tại tòa.

Các bị cáo Tuấn và Trung tại tòa.

Ngày 5/11, Trần Văn Tuấn (SN 1993) bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về tội “Giết người”. Cùng vụ, Đinh Văn Trung (SN 1993, đều ở Thường Tín, Hà Nội) bị phạt 15 năm tù.

Theo truy tố, sáng 7/11/2019, nhóm anh Hồ Viết Minh Tuấn (SN 1991) đến nhà Văn Tuấn để đòi 5 triệu đồng anh rể Văn Tuấn nợ. Do mâu thuẫn, anh Minh Tuấn định đánh người anh rể nhưng Văn Tuấn và mọi người can ngăn kịp thời.

Văn Tuấn cũng chỉ tay vào một người trong nhóm đòi nợ, nói: “Lần sau các anh đòi tiền thì đi nhẹ nhàng, đây là nhà em, các anh thích đánh nhau ra ngoài đường”. Hồ Viết Minh Tuấn thấy vậy đã cho rằng Văn Tuấn vừa nói vừa chỉ tay là không được.

Hai ngày sau, bị cáo Tuấn uống bia với Trung và đã kể việc trên, nhờ Trung chở mình “đi có việc”. Được nhận lời, Văn Tuấn chuẩn bị 2 tuýp sắt gắn dao bầu và 1 thanh kiếm rồi lên xe máy, để bạn đưa đến một cửa hàng mua bán xe nơi anh Minh Tuấn đang ở.

Lúc này, trong cửa hàng có anh Minh Tuấn và 3 thanh niên khác. Văn Tuấn khi đến nơi lập tức rút kiếm đuổi chém mọi người rồi lấy tuýp sắt chém anh Minh Tuấn tử vong.

Phần mình, Đinh Văn Trung cũng lấy một tuýp sắt gắn dao, đứng ngang cửa chặn, không cho các bị hại ra ngoài. Khi phát hiện anh Minh Tuấn đã mất, 2 bị cáo vứt hung khí và bỏ chạy nhưng bị bắt sau đó 1 ngày.

Bị cáo Trần Văn Tuấn thừa nhận hành vi giết người của mình. Ngược lại, Đinh Văn Trung kêu oan, nói không biết mục đích của Tuấn khi chở bị cáo này đến cửa hàng xe máy.

Trung cũng khẳng định cầm tuýp sắt gắn dao chĩa về các bị hại chỉ nhằm can ngăn, không có ý giúp sức cho Văn Tuấn. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng bác luận cứ này, khẳng định Trung là đồng phạm trong việc Văn Tuấn giết người.

X.A

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nhan-15-nam-tu-sau-khi-nhan-cho-ban-di-co-viec-1745691.tpo