Nhầm vai

Việc gì mà 'nhầm nhọt' vậy Tư Đông Hòa?

- Việc gì mà "nhầm nhọt" vậy Tư Đông Hòa?

- Vì Chủ tịch xã từ chối xác nhận lý lịch cho người dân.

-Cái này luật quy định rõ ràng rồi mà Tư?

- Rứa mà người dân ở xã Đông Hòa (H. Krông Pắk, Đắk Lắk) xin xác nhận sơ yếu lý lịch cho con đi học thì bị từ chối.

- Lý do?

- Vì họ đang nợ tiền một doanh nghiệp trên địa bàn.

- Ủa, 2 việc này khác nhau mà. Vì chuyện đó mà chính quyền xã từ chối xác nhận lý lịch cho người dân là "nhầm vai" rồi!

- Thì rứa mới nói.

- Tư kể rõ chuyện như thế nào để NXD xem?

- Vừa rồi, ông Nguyễn Hữu Hùng (trú xã Đông Hòa) lên UBND xã Đông Hòa để xin xác nhận lý lịch cho con trai đi học đại học. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Vượng- Chủ tịch UBND xã Đông Hòa từ chối ký xác nhận và nói lý do gia đình ông đang nợ tiền khoán sản phẩm của Công ty Thắng Lợi. Tương tự, bà Hoàng Thị Thân (trú cùng xã) cũng bị Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Vượng từ chối xác nhận hồ sơ do đang nợ tiền doanh nghiệp nói trên.

- Ủa, việc nợ nần giữa người dân và doanh nghiệp là tranh chấp dân sự, sao chính quyền "dài tay" vậy?

- Cái này Chủ tịch UBND xã Đông Hòa cho hay thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên!

- Theo NXD biết, theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đối với lý lịch học sinh, sinh viên thì Bộ GD-ĐT nêu rõ ghi việc chấp hành pháp luật thì UBND cấp xã khi tiếp nhận, giải quyết thì ghi việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên vào lý lịch. Do đó, việc UBND xã Hòa Đông "lôi" chuyện gia đình của chủ thể (học sinh, sinh viên) là chưa hợp lý. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của H. Krông Pắk và tỉnh Đắk Lắk cần sớm có hướng dẫn, chấn chỉnh việc này.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_233425_nham-vai.aspx