Nhắm tới đào tạo nhân lực cho Tây Nguyên, thêm trường đại học mở phân hiệu Đắk Lắk

Một trường đại học vừa quyết định mở phân hiệu tại thủ phủ cà phê Đắk Lắk, nhằm kịp thời cung ứng nguồn lao động chất lượng cho khu vực Tây Nguyên.

Sáng 27/11, Trường Đại học (ĐH) Đông Á (trụ sở Đà Nẵng) tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập phân hiệu tại Đắk Lắk.

Dự lễ có PGS.TS Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông...

Giáo sư Trần Văn Thọ chia sẻ về biến động của thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ chia sẻ về biến động của thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam

Mở đầu buổi lễ, Giáo sư Trần Văn Thọ - Giáo sư danh dự tại ĐH Waseda (Nhật Bản) chia sẻ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công nghệ thông tin và kỹ thuật số phát triển, đại dịch, đã làm thay đổi yêu cầu nguồn nhân lực. Việt Nam đang có lực lượng lao động khá đông nhưng phần lớn chưa đủ năng lực, chưa thích ứng nhu cầu mới… Do đó, Giáo sư Thọ yêu cầu việc đào tạo nhân lực cần bám sát thực tế, xu hướng trong tương lai, trang bị cho sinh viên kỹ năng mềm, ngoại ngữ… để sẵn sàng thích ứng, hội nhập.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao quyết định thành lập phân hiệu ĐH Đông Á tại Đắk Lắk

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã trao quyết định thành lập phân hiệu ĐH Đông Á tại Đắk Lắk cho Ban Giám hiệu và Hội đồng trường ĐH Đông Á. Thứ trưởng Phúc nhấn mạnh: “Bộ GD&ĐT đặc biệt ấn tượng với chiến lược xây dựng “định vị” chất lượng sinh viên nhà trường bằng hợp tác quốc tế nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng, chuyên môn, thái độ chuyên nghiệp và ngoại ngữ tốt. Đây là hướng đi khác biệt, cần được khuyến khích, nghiên cứu và nhân rộng”.

Nghi thức cắt băng thành lập phân hiệu ĐH Đông Á tại Đắk Lắk

Tham dự và phát biểu qua màn hình trực tuyến, ông Ito Chihiro - Hiệu trưởng Trường Đại học công lập Wakayama, Nhật Bản nhận định: “Thông qua việc hợp tác với Đại học Đông Á, mà cụ thể là thỏa thuận hợp tác quốc tế và trao đổi sinh viên đang được bàn thảo để tiến tới ký kết chính thức thời gian tới, Đại học Wakayama mong muốn đóng góp một phần vào sự phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và thế giới.”

Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào – Hiệu trưởng Đại học Đông Á cho biết, những năm qua, nhà trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đạt được những thành tựu nhất định. Với phân hiệu tại Đắk Lắk, các đối tác Nhật Bản của trường đã bước đầu gợi mở tiến tới cùng hợp tác phát triển các sản phẩm thuộc các ngành Nông nghiệp kỹ thuật cao và Kỹ thuật nông cơ, các sản phẩm xuất khẩu đa dạng từ kỹ thuật thâm canh, thực phẩm sạch…

Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào trao học bổng cho học sinh vượt khó

Cũng tại buổi lễ, đại diện Quỹ học bổng Hoa Anh Đào, ĐH Đông Á trao 14 suất học bổng khuyến học (mỗi suất 3 triệu đồng), đến các học sinh THPT trên địa bàn Tây Nguyên, khích lệ tinh thần vượt khó học giỏi.

Phân hiệu ĐH Đông Á tại Đắk Lắk

Phân hiệu ĐH Đông Á tại Đắk Lắk được xây dựng tại TP Buôn Ma Thuột với quy mô gồm 115 phòng học lý thuyết, 27 phòng thực hành chuyên môn, thư viện, hội trường lớn, khu thể thao đa năng cùng đầy đủ các phòng chức năng. Quy mô đào tạo năm đầu tiên trong giai đoạn 2022-2030 của phân hiệu gồm 6 ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành, Công nghệ thực phẩm, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nham-toi-dao-tao-nhan-luc-cho-tay-nguyen-them-truong-dai-hoc-mo-phan-hieu-dak-lak-post1490032.tpo