Nhầm thuốc khử trùng là thuốc uống chống virus corona, 22 người nhập viện

Do không hiểu rõ cách sử dụng của viên thuốc khử trùng môi trường (clo dioxit) và tưởng rằng đây là thuốc uống ngăn ngừa virus corona nên tình nguyện viên nhận thuốc đã bảo người dân uống chúng.

Mới đây, 22 người trong 14 hộ gia đình thuộc làng Hướng Dao, trấn Hoàng Mai, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã vô tình uống phải thuốc khử trùng môi trường (clo dioxit) do trụ sở phòng chống dịch của thị trấn phát. Theo đó, vào ngày 25/2, thị trấn Hoàng Mai phân phát các vật dụng khử trùng môi trường cho ban quản lý làng và đã nói rõ cách sử dụng rằng mỗi một viên sủi pha với 2 lít nước để phun khử trùng xung quanh nhà.

Sau đó, trưởng làng La Hiểu Hồng đã gọi điện cho trưởng nhóm tình nguyện viên Tưởng Kiến Quân đến lấy các vật dụng khử trùng nhưng cách sử dụng ông lại không trao đổi qua điện thoại. Thay vì trực tiếp đến lấy, anh Tưởng Kiến Quân lại cắt cử một người khác là anh Tưởng Kim Hùng tới nhận đồ từ trưởng làng.

Khi giao thuốc cho Kim Hùng, trưởng làng La Hiểu Hồng đã giải thích với anh rằng các viên sủi dùng để khử trùng sau khi hòa vào nước, mỗi nhà 5 viên. Tuy nhiên, nghĩ rằng Kiến Quân đã được trưởng làng nói về cách sử dụng của viên sủi qua điện thoại nên khi giao thuốc anh ta không nói gì thêm.

Viên thuốc khử trùng mà người dân nuốt phải.

Viên thuốc khử trùng mà người dân nuốt phải.

Vào khoảng 9h30 sáng 28/2, anh Tưởng Kiến Quân dẫn một nhóm tình nguyện viên gồm 3 người tới từng hộ gia đình để kiểm tra thân nhiệt và chia viên sủi cho họ. Do không hiểu rõ công dụng của các viên thuốc và nghĩ rằng đây là viên thuốc uống mới phát minh để ngăn ngừa virus corona nên nhóm tình nguyện viên nói với người dân rằng “mỗi người một viên, nuốt”.

Sau khi uống viên sủi, người dân bắt đầu cảm thấy khó chịu nên anh Tưởng Kiến Quân đã chạy đi thu hồi các viên sủi đã phân phát. 22 người uống thuốc khử trùng sau đó được chuyển tới bệnh viện để điều trị.

May mắn thay, sau 24 giờ điều trị, thể chất của các bệnh nhân đã ổn định và không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Vào khoảng 4h30 chiều 1/3, 18 người được xuất viện, 4 người còn lại tuy đã hồi phục nhưng vì tuổi già và mắc các bệnh khác nên họ vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Sau vụ việc này, chính quyền trấn Hoàng Mai tuyên bố sẽ khắc phục công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh tại địa phương, đồng thời gắn nhãn tên và phương pháp sử dụng lên các chai thuốc khử trùng.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/22-nguoi-nhap-vien-sau-khi-uong-thuoc-khu-trung-7095899.html