Nham nhở bãi đá khai thác trái phép ở Suối Lóp, tỉnh Yên Bái

Nạn khai thác 'nóng' đá cảnh trái phép ở Suối Lóp, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tạo nên khung cảnh bị cày xới nham nhở, bừa bộn

Điểm khai thác trái phép đầu tiên ở thôn Suối Lóp, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Điểm khai thác trái phép đầu tiên ở thôn Suối Lóp, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Ngọn núi bị xẻ dọc theo đường đi tạo nên sự nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Một giàn giáo sơ sài được dựng lên phục vụ cho khai thác cheo leo trên vách núi.

Lán ở và...

...máy móc phục vụ cho khai thác trái phép.

Tại điểm thứ hai, rất nhiều đá đã được đưa ra sát đường chờ vận chuyển xuống xã Sơn Thịnh để chế tác các sản phẩm theo nhu cầu thị trường như sập, bàn ghế, đá cảnh phong thủy....

Một phần của phương tiện hỗ trợ khai thác bỏ tại hiện trường.

Một khối đá được xẻ theo quy cách tại điểm khai thác số 3.

Khối đá xanh thô được đưa lên khỏi mặt đất.

Việc khai thác diễn ra cả sát một điểm trường Mầm non ở Suối Lóp.

Hiện tại thôn Suối Lóp, xã Suối Giàng có 4 điểm mỏ, các điểm này chủ yếu nằm ở các nương đồi, vườn, đất nông nghiệp do các hộ gia đình, cá nhân quản lý sử dụng.

Khu vực đá Suối Giàng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch và triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên diện tích 930 ha, trữ lượng khoảng trên 2,7 triệu mét khối.

Do khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và số tiền cấp quyền khai thác, ký quỹ bảo vệ môi trường nên chưa có đơn vị nào mạnh dạn đầu tư.

Trước tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đá cảnh, mỹ nghệ trái phép nóng trở lại, ngày 26/11/2019, UBND huyện Văn Chấn đã thành lập Đoàn kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các hoạt động khai thác đá trái phép

Ông Mai Mộng Tuân (đội mũ cối) Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá tình hình tại hiện trường.

Sau khi kiểm tra, lực chức năng đã tổ chức kiểm kê, thu giữ toàn bộ số lượng đá tại hiện trường để thực hiện bán đấu giá theo quy định.

Một sập đá bị lực lượng chức năng đánh dấu tịch thu.

Cùng với tịch thu, huyện bố trí lực lượng trực 24/24h tại đường vào thôn, cắt điện ba pha khu vực Suối Lóp, xã Suối Giàng để ngăn chặn, xử lý với các hoạt động khai thác đá trái phép.

Cùng với đó, huyện tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khoáng sản; yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân thực hiện cam kết không khai thác, mua, bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Tuy nhiên, các biện pháp hiện tại chỉ là tình thế. Về lâu dài, các đơn vị đã được cấp phép thăm dò và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cần hoàn thiện các thủ tục để thực hiện việc khai thác theo đúng quy định thì tình trạng khai thác trái phép mới có thể chấm dứt.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-nham-nho-bai-da-khai-thac-trai-phep-o-suoi-lop-tinh-yen-bai-983960.vov