Nhầm nên sinh họa

Bị cáo Tống Minh Hậu tại tòa.

Bị cáo Tống Minh Hậu tại tòa.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Tống Minh Hậu (1989, trú xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) 12 năm tù về tội "Giết người", 1 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 13 năm tù. Ngày 5-11, Tòa án cho hay, trong lúc tham gia giao thông, anh Nguyễn Tấn Châu gặp Hậu chạy xe máy cùng chiều nên chào nhau nhưng Hậu tưởng anh Châu có ý gây sự. Do vậy, Hậu chạy xe đuổi theo chặn anh Châu lại và lấy súng quân dụng AK bắn trúng Châu bị thương tích 10%. Về nguồn gốc khẩu súng, Hậu khai nhặt được tại khu vực đèo Rù Rì (TP Nha Trang) từ năm 2018 rồi giấu trong cốp xe cho đến lúc gây án.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_217113_nham-nen-sinh-hoa.aspx