Nhắm mắt lái taxi, tỉnh dậy hốt hoảng tông 5 người bị thương

Anh Lệ cho biết do sức khỏe không tốt, chạy xe đường dài nên buồn ngủ. Tài xế này đã ngủ gật, khi tỉnh dậy phát hiện có xe máy và người phía trước nhưng không kịp phanh...

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.

Thông tin ban đầu, sáng 26/1 (tức mùng 2 Tết), anh Trần Minh Lệ (sinh năm - SN 1975, trú tại tổ dân phố Hữu Nghị, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển Taxi BKS 73A-100.30 của hãng Mai Linh từ thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) về TP Đồng Hới.

Gần 10h30 cùng ngày, đến km 944+650m đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 4 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch), ô tô trên tông vào 3 xe máy đang dừng bên phải đường.

Trong đó, có xe do chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1988) điều khiển chở Nguyễn Thị Hạnh (SN 2003) và Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2007); xe do anh Trương Văn Hảo (SN 1988) điều khiển chở chị Trương Thị Nguyệt (SN 1978) và cháu Trương Ngọc Anh (SN 2005) và xe do ông Trương Văn Tạu (SN 1958) điều khiển chở chị Trương Thị Hương (SN 1984) và cháu Trương Tấn Thành (SN 2018).

Hậu quả, 5 người bị thương gồm cháu Hạnh, chị Nguyệt, cháu Ngọc Anh, ông Tạu và cháu Thành. Nhận tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã kđến hiện trường, đưa các nạn nhân vào bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba – Đồng Hới cấp cứu, điều trị

Kiểm tra nhanh, tài xế Trần Minh Lệ âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn.

Anh Lệ cho biết quá trình đi xe từ Hà Tĩnh vào do sức khỏe không tốt, chạy xe đường dài nên buồn ngủ. Tài xế này đã ngủ gật, khi tỉnh dậy phát hiện có xe máy và người phía trước nhưng không kịp phanh.

Vụ việc đang được Công an huyện Bố Trạch điều tra, làm rõ.

G. Thông

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/nham-mat-lai-taxi-tinh-day-hot-hoang-tong-5-nguoi-bi-thuong-491226.html