Nhầm lẫn hy hữu: Bệnh nhân gãy đốt sống ngực bị bác sĩ đưa đi khoan chân

Một vụ nhầm lẫn hy hữu đã xảy ra tại BV Chợ Rẫy TP HCM khi bác sĩ đưa một bệnh nhân bị tai nạn lao động gãy đốt sống ngực vào phòng bó bột, khoan bắn đinh vào chân.

Anh Th bị khoan nhầm vào chân trong khi anh bị chấn thương gãy đốt sống ngực

Anh Th bị khoan nhầm vào chân trong khi anh bị chấn thương gãy đốt sống ngực

Trao đổi với báo Phụ nữ TP HCM, Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho hay, việc anh N.Đ.Th. (30 tuổi, ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) bị tai nạn lao động gãy đốt sống ngực nhưng bác sĩ khoan nhầm cẳng chân là nhầm lẫn đáng tiếc.

Theo lời người nhà kể lại, anh Th làm nghề lắp camera an ninh. Ngày 11/6, khi đang lắp camera cho khách ở Cà Mau, anh bị té ngã. Người nhà đã tức tốc đưa anh Th đến Bệnh viện Medic Cà Mau để kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán anh bị đa chấn thương phần mềm, gãy đốt sống ngực số 8. Bệnh viện chuyển anh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau theo dõi bệnh.

Ngày 12/6, anh Th được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để tiếp tục điều trị. Khoảng 2h sáng ngày 13/6, bác sĩ đưa anh đến phòng bó bột, yêu cầu đưa chân phải ra để khoan bắn đinh. Anh Th kể lại, anh đã hốt hoảng nói tên mình và yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại tình trạng bệnh nhưng các bác sĩ vẫn một mực tiêm hai mũi gây tê vào chân rồi khoan để bó bột. Đúng lúc đó, một y tá ở ngoài chạy vào hỏi mới biết là khoan nhầm.

Vợ anh Th yêu cầu bệnh viện phải thanh toán toàn bộ chi phí cho quá trình điều trị, kể cả điều trị chấn thương cột sống mà bệnh nhân bị chấn thương trước đó, cả việc điều trị chưa hợp lý do khoan nhầm xương.

Phía bệnh viện cho biết, lãnh đạo BV đã kịp thời chỉ đạo các bác sĩ khoa liên quan, phòng chức năng khẩn trương khám bệnh, hội chẩn đánh giá tổn thương và xử trí ngay cho anh Th. Theo quy định, bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh do sự nhầm lẫn này gây ra bao gồm thuốc kháng sinh cho vết thương nhỏ ở da, thuốc giảm đau và phim X-quang gối nơi khoan lỗ xương.

Tổng hợp

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/suc-khoe/nham-lan-hy-huu-benh-nhan-gay-dot-song-nguc-bi-bac-si-dua-di-khoan-chan-148327.html