Nhắc về thỏa thuận với Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lộ mục đích của chiến dịch tấn công Syria?

Ngày 14/10, truyền thông Trung Đông cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã 'báo hiệu' rằng, mục tiêu của Ankara là nhằm đánh bật lực lượng người Kurd ra khỏi thị trấn Manbij ở miền Bắc Syria.

Tổng thống Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai các kế hoạch của mình đối với Manbij. (Nguồn: EPA-EFE)

Phát biểu với báo giới trước thềm chuyến thăm Azerbaijan, ông Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai các kế hoạch của mình đối với Manbij và ổn định cuộc sống cho những người Arab ở đó.

Theo ông Erdogan, thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ là quét sạch các tổ chức khủng bố ở Manbij trong 90 ngày, ám chỉ các tay súng thuộc Các đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG). Ông cho biết thêm: “Tuy nhiên, một năm đã trôi qua và vẫn chưa quét sạch được khủng bố ở Manbij”.

Ông Erdogan cho rằng, “những chủ nhân thực sự của khu vực đó là những người Arab và các bộ tộc. Cách tiếp cận của chúng tôi ở đây là để cho họ ổn định cuộc sống và đảm bảo an ninh cho họ”.

Khi được hỏi về thỏa thuận mà lực lượng người Kurd và Damascus mới đạt được, ông Erdogan cho hay, ông không cho rằng có bất kỳ vấn đề gì nổi lên ở thị trấn Kobani. Theo ông Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có “cách tiếp cận tích cực”. Nga được cho là làm trung gian dàn xếp các cuộc đàm phán giữa Damascus và lực lượng người Kurd.

Tổng thống Erdogan cũng cho biết, việc Washington quyết định rút những binh sĩ cuối cùng của họ ra khỏi khu vực miền Bắc Syria là một bước đi tích cực.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng người Kurd vừa đạt được thỏa thuận với Chính phủ Syria nhằm đối phó với cuộc tấn công của Ankara ở Đông Bắc Syria. Các lực lượng Chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn đã không lãng phí thời cơ, tận dụng chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và việc Mỹ rút khỏi Syria để triển khai binh sĩ sâu bên trong thị trấn Manbij, vùng lãnh thổ do người Kurd kiểm soát ở phía Nam biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên quan đến chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ, cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến quân sự hiện nay ở Đông Bắc Syria, khiến 160.000 dân thường phải ly tán

Ông Guterres hối thúc các bên giải quyết các vấn đề thông qua các giải pháp hòa bình và bảo vệ những người dân không liên quan tới cuộc chiến.

Ông Guterres cũng lo ngại cuộc tấn công này có thể khiến những phần tử liên quan tới nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vô tình được phóng thích bởi lực lượng người Kurd vốn đang canh giữ tù nhân IS hiện bị huy động đi chiến đấu chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ và rất có thể những tù nhân IS nhân cơ hội này tìm cách chạy trốn.

Thế Việt

(theo Reuter)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhac-ve-thoa-thuan-voi-my-tong-thong-tho-nhi-ky-lo-muc-dich-cua-chien-dich-tan-cong-syria-102749.html