Nhạc sỹ Ngọc Thịnh đạt giải B Giải thưởng Âm nhạc Hội nhạc sỹ Việt Nam

Nhạc sỹ Ngọc Thịnh (nguyên Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh) vừa được Hội Nhạc sỹ Việt Nam trao giải B cho tác phẩm 'Tình mẹ bao la' ở hạng mục ca khúc Giải thưởng Âm nhạc năm 2018.

Nhạc sỹ Ngọc Thịnh (thứ 4 từ trái sang) nhận giải B cùng các đồng nghiệp.

Giải thưởng Âm nhạc Hội nhạc sỹ Việt Nam là giải thưởng thường niên, trao cho các tác phẩm thuộc lĩnh vực thanh nhạc, khí nhạc, lý luận phê bình.

Tham gia giải thưởng năm nay có 195 tác phẩm của 195 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam ở các tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó thanh nhạc có 160 tác phẩm, 6 tác phẩm hợp xướng và ca cảnh, 15 tác phẩm khí nhạc, 4 chương trình biểu diễn, 10 công trình lý luận.

Năm nay, ngoài giải B của nhạc sỹ Ngọc Thịnh, nhạc sỹ Quốc Đính (thứ 3 từ trái sang) cũng được trao giải C với ca khúc “Mênh mang Ca Trù” phổ thơ Đức Ban

Hội đồng nghệ thuật đã chọn trao giải thưởng cho 61 công trình, tác phẩm có chất lượng tốt. Ngoài giải A duy nhất cho hạng mục Ca khúc thiếu nhi, Hội đồng thẩm định đã quyết định trao 8 giải B, 29 giải C, 19 giải Khuyến khích và 3 tặng thưởng cho các tác giả.

Giải B của nhạc sỹ Ngọc Thịnh thuộc hạng mục Ca khúc (là một trong 6 hạng mục không có giải A). "Tình mẹ bao la" là 1 tác phẩm được nhạc sỹ Ngọc Thịnh sáng tác đầu năm 2018 với chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh.

Anh Hoài

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/nhac-sy-ngoc-thinh-dat-giai-b-giai-thuong-am-nhac-hoi-nhac-sy-viet-nam/167628.htm