Phe biểu tình chống ông Putin đối đầu với cảnh sát Nga

Hiện Navalny vẫn được xem là đối thủ nguy hiểm nhất của Tổng thống Nga Putin. Nhiều người hưởng ứng ông ta tiến hành biểu tình rầm rộ tẩy chay bầu cử.

Một người tham gia biểu tình đeo mặt nạ hình Tổng thống Nga Putin. Cuộc biểu tình do những người ủng hộ thủ lĩnh đối Nga Alexei Navalny tổ chức.

Một người tham gia biểu tình đeo mặt nạ hình Tổng thống Nga Putin. Cuộc biểu tình do những người ủng hộ thủ lĩnh đối Nga Alexei Navalny tổ chức.

Ảnh trích xuất từ video cho thấy thủ lĩnh đối lập Navalny bị các nhân viên Bộ Nội vụ Nga bắt giữ.

Nhân viên Bộ Nội vụ Nga kéo người biểu tình ra khỏi đường đi lại. Thủ lĩnh đối lập Nga trước đó đã kêu gọi cử tri tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 18/3.

Hình ảnh lực lượng đối lập biểu tình ở Moscow. Thăm dò dư luận cho thấy ông Putin nhiều khả năng sẽ tái đắc cử Tổng thống Nga.

Một thanh niên với đủ các kiểu khuyên trên mặt. Lời kêu gọi của thủ lĩnh Navalny nhận được sự hưởng ứng của hàng ngàn người biểu tình ở nhiều nơi của nước Nga vào ngày 28/1.

Tấm biển của người biểu tình này có nội dung “Putin, ông không phải là Tổng thống của tôi”.

Người ủng hộ thủ lĩnh đối lập Navalny cầm quốc kỳ Nga leo lên cột đèn gần đài tưởng niệm nhà thơ Pushkin ở Moscow.

Nhân viên Bộ Nội vụ Nga tập trung phía ngoài một tòa nhà là trụ sở của “Tổ chức chống Tham nhũng” do Navalny đứng đầu.

Cảnh sát bắt giữ người ủng hộ Navalny, ở Saint Petersburg. Tấm biển ghi “Tẩy chay 2018”.

Tấm bìa ở cửa sổ trong đợt biểu tình ở Saint Petersburg ghi “Cảnh sát đang đợi chúng ta”.

Cảnh sát chống bạo động đứng gác ở Saint Petersburg.

Người biểu tình mang quốc kỳ và dùng loa hô to ở giữa lòng Moscow.

Đốt pháo sáng.

Biểu tình ở thành phố viễn Đông Vladivostok.

Người biểu tình chắn ngang đường đi của xe tải cảnh sát ở thành phố Saint Petersburg.

Đoạn đối thoại giữa cảnh sát và người ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Navalny.

Mèo cũng được huy động vào cuộc tập hợp lực lượng của phe đối lập ở Saint Petersburg. Dòng chữ Nga ở đây có nghĩa là “đội Navalny”.

Thủ lĩnh Navalny hiện đã bị cấm tham gia bầu cử Tổng thống Nga 2018.

Người phụ nữ trẻ giơ tấm biển ghi dòng chữ “Ông Putin, hãy ra đi”.

Hàng rào cảnh sát dọc theo phố./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Ảnh: Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/anh-phe-bieu-tinh-chong-ong-putin-doi-dau-voi-canh-sat-nga-725119.vov