Nhạc sĩ trẻ đứng sau cơn sốt 'nước chảy hoa trôi'

Nhạc sĩ trẻ Lucaz ở tuổi 21 với sáng tác mang âm hưởng cổ điển đã tạo nên hiệu ứng bất ngờ cho phim ngắn 'Nước chảy hoa trôi'.

Nhạc trẻ trẻ Lucaz là một cái tên còn xa lạ với công chúng. Thế nhưng, sau khi phim ngắn “Nước chảy hoa trôi” của Nguyễn Trần Trung Quân - Denis Đặng tạo cơn sốt trong khán giả, thì nhạc sĩ trẻ Lucaz không còn là ẩn số nữa, vì anh chính là tác giả ca khúc chủ đề “Nước chảy hoa trôi”.

Lấy cảm hứng từ câu thơ “Phận sao phận bạc như vôi! Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng” trong Truyện Kiều, nhạc sĩ Lucaz đã sáng tác nên bản pop ballad có lời ca da diết: “Khép tương tư lại thôi, lặng thầm nhìn xa xôi. Nước mắt rơi cánh hoa vỡ đôi… Gió làm sao níu mây trời, mặn môi không nói nên lời”.

Nhạc sĩ trẻ Lucaz, tên thật là Bùi Tuấn Ngọc sinh ngày 21/10/2000 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, nhạc sĩ trẻ Lucaz đang theo học tại Khoa Thanh Nhạc - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Hiệu ứng của “Nước chảy hoa trôi” khiến khán giả tò mò về nhạc sĩ trẻ Lucaz. Tuy nhiên, ca khúc “Nước chảy hoa khôi” không phải tác phẩm đầu tay của chàng trai này. Cách đây 4 năm, tức là lúc mới 17 tuổi, nhạc sĩ trẻ Lucaz đã tung ca khúc “Thế giới của anh” của mình lên Youtube và nhận được 6,5 triệu lượt thưởng thức.

Năm 2020, nhạc sĩ trẻ Lucaz tiếp tục phát huy tài năng qua hai ca khúc “Anh cần thời gian để trái tim mau lành lại” và “Cô gái Viên Chăn” được lọt vào top những bài hát được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội.

 Nhạc sĩ trẻ Lucaz biểu diễn trên sân khấu.

Nhạc sĩ trẻ Lucaz biểu diễn trên sân khấu.

Ngoài sáng tác, nhạc sĩ trẻ Lucaz còn là một giọng hát khá ấn tượng. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng ca hát khi còn học trung học ở Quảng Ninh và được vào top 10 Giọng hát hay Hà Nội năm 2020.

Sau “Nước chảy hoa trôi”, nhạc sĩ trẻ Lucaz đang có những kế hoạch cho tương lai: “Tôi có cơ duyên hợp tác với Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng ở dự án phim ngắn “Nước chảy hoa trôi”. Khi viết ca khúc “Nước chảy hoa trôi”, tôi không nghĩ lại được mọi người yêu mến như vậy.

Từ ca khúc “Nước chảy hoa trôi”, tôi đang có cảm hứng để viết thêm nhiều ca khúc mang âm hưởng cổ nhạc Việt Nam. Và dĩ nhiên, tôi sẽ đặt kỳ vọng vào sự sáng tạo của e-kip Nguyễn Trần Trung Quân - Denis Đặng như cách đã có “Nước chảy hoa trôi” gần đây”.

PHẠM TUẤN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nhac-si-tre-dung-sau-con-sot-nuoc-chay-hoa-troi-d287684.html