Nhạc sĩ Trần Hiếu lạc quan trong thời gian điều trị bệnh sau tai nạn

Nhạc sĩ Trần Hiếu vẫn giữ tinh thần lạc quan vui vẻ trong thời gian điều trị sau tai nạn giao thông.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội, tốt nghiệp ngành thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội vào năm 1959. Năm 1981, ông là nghiên cứu sinh tại Bulgaria. NSNDTrần Hiếu là giảng viên khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện TP.HCM từ 1959-2014. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Con voi, Hò kéo pháo, Lãnh tụ ca, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính ...

NSND Trần Hiếu là ca sĩ chính Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam từ năm 1959-2000. Ông từng đóng vai chính trong nhiều vở nhạc kịch như Người tạc tượng, Eugene Oneguine, Ruồi Trâu...

Anh trai ruột của nhạc sĩ Trần Tiến được trao danh hiệu NSND vào năm 1981. Con gái ông là ca sĩ Trần Thu Hà cũng nổi danh với tư cách là 1 trong 4 diva nhạc nhẹ Việt Nam..

NSND Trần Hiếu và vợ.

NSND Trần Hiếu và vợ.

Ngày 4/12, thông tin nhạc sĩ Trần Hiếu bị tai nạn khiến người hâm mộ lo lắng. Bà Minh Ngà - vợ NSND Trần Hiếu cho biết nhạc sĩ gặp tai nạn giao thông vào ngày 1/12 tại phố Xã Đàn (Hà Nội).

Gần 1 tuần qua, ông được gia đình đưa đến điều trị tại bệnh viện Xanh-Pôn, sau một thời gian NSND Trần Hiếu lại được chuyển viện sang Bệnh viện 108. Trong thời gian nghệ sĩ 84 tuổi điều trị tại bệnh viện, ông luôn thể hiện tinh thần lạc quan vui vẻ.

Bà Minh Ngà chia sẻ với VietNamNet: "Mặc dù bị đau và mệt mỏi vì phải truyền kháng sinh nhưng ông ấy vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan. Được các bác sĩ hỗ trợ, có lúc ông còn nhờ người đỡ dậy hát bài "Đừng nói tôi già" khiến cả phòng bệnh được một trận cười nghiêng ngả. Khi biết hôm nay sinh nhật vợ, tối qua ông ấy có mượn điện thoại của ai đó thều thào nói chúc mừng sinh nhật tôi. Ông còn không quên dặn tôi nhớ uống thuốc tiền đình kẻo chóng mặt, dễ bị ngã. Đây là lần sinh nhật đầu tiên của tôi kể từ ngày hai vợ chồng lấy nhau mà chồng chúc mừng sinh nhật vợ qua điện thoại".

Trước khi xảy ra tai nạn giao thông, NSND Trần Hiếu cũng gặp phải biến cố sức khỏe. Năm 2014, ông bị tai biến và cận kề cái chết. Sau vụ này, ông chịu khó chăm sóc sức khỏe bỏ thói quen hút thuốc và rượu bia, ăn uống khoa học hơn.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nhac-si-tran-hieu-lac-quan-trong-thoi-gian-dieu-tri-benh-sau-tai-nan-20201209151435572.htm