Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư

Trưa nay (19/9), nhạc sĩ Phó Đức Phương đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tụy.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương là nhạc sĩ sáng tác ca khúc quần chúng dòng nhạc trữ tình Việt Nam, từng nhận được 1 đề cử tại giải Cống hiến. Quê ông ở Đa Ngưu -Tân Tiến (Văn Giang - Hưng Yên). Ông từng là Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và là Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương ra đi là nỗi mất mát lớn của nền âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương ra đi là nỗi mất mát lớn của nền âm nhạc Việt Nam.

Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc như "Chảy đi sông ơi", "Hồ trên núi", "Trên đỉnh Phù Vân", "Một thoáng Tây Hồ", "Huyền thoại hồ núi Cốc", "Khúc hát phiêu ly"...

Âm nhạc của ông không chỉ chắt lọc được tinh túy của văn hóa đồng bằng Bắc bộ, mà còn đầy ắp trí tuệ, dạt dào cảm xúc, đầy ắp tình yêu con người, quê hương, đất nước.

Trước đó, khoảng tháng 3/2020, nhạc sĩ Phó Đức Phương phát hiện bản thân mắc căn bệnh ung thư tụy, khi đó các tế bào ung thư đã di căn ở đầu cấp độ 4. Trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Đến trưa ngày 19/9, vị nhạc sĩ tài năng đã ra đi mãi mãi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho khán giả và nhiều nghệ sĩ và là nỗi mất mát lớn của nền âm nhạc Việt Nam.

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nhac-si-pho-duc-phuong-qua-doi-sau-thoi-gian-chong-choi-voi-benh-ung-thu-113303.html