Nhạc sĩ Lê Quang tiết lộ bất ngờ về cát-xê của Đan Trường, Lam Trường lúc bắt đầu sự nghiệp

Có mặt tại buổi giới thiệu album Chuyện tình mùa đông của ca sĩ Đình Nguyên, nhạc sĩ Lê Quang cho biết về 'thuở ban đầu' của một số ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam.

Mới đây, ca sĩ Đình Nguyên đã giới thiệu Album Chuyện tình mùa đông tới khán giả. Ca sĩ Đình Nguyên sinh ra và lớn lên tại thành phố cao nguyên Đà Lạt. Ngay từ nhỏ, anh rất mê ca hát. Vào năm 2003, anh đăng ký tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM và giành được giải Nhì. Đó cũng là cột mốc thay đổi cuộc đời anh.

Ca sĩ Đình Nguyên mới ra mắt Album Chuyện tình mùa đông.

Ca sĩ Đình Nguyên mới ra mắt Album Chuyện tình mùa đông.

Đình Nguyên cho hay, dù sinh ra tại Đà Lạt, sinh sống ở TP.HCM, nhưng anh đặc biệt yêu thích mùa đông Hà Nội. Trước đây anh đã ra một album với chủ đề Đêm mơ mùa đông, còn bây giờ anh mới thăng hoa trong cảm xúc và chạm vào được mùa đông của miền Bắc với tình cảm tròn đầy.

Đình Nguyên từng học thanh nhạc tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh do NSND Trần Hiếu dìu dắt, chính vì vậy, con đường âm nhạc anh theo đuổi có sự ảnh hưởng của thầy – người nghệ sĩ tài hoa này.

Album Chuyện tình mùa đông là sự kết hợp lần đầu của Đình Nguyên và nhạc sĩ Dương Trường Giang.

Album Chuyện tình mùa đông là sự kết hợp lần đầu của Đình Nguyên và nhạc sĩ trẻ của Hà Nội - Dương Trường Giang. Hai nghệ sĩ có cùng tiếng nói hướng đến âm nhạc có chiều sâu và văn minh nên rất nhanh đã cho ra mắt được sản phẩm ý nghĩa về mùa đông Hà Nội. Album gồm 10 ca khúc trữ tình như: Khúc trữ tình: Đêm đông (Nguyễn Văn Thương), Đêm lao xao (Tường Văn), Đời không còn nhau (Diệu Hương), Nỗi nhớ mùa đông (Phú Quang), (nhạc Nhật Bản, lời Anh Bằng), Phố mùa đông (Bảo Chấn), Những bước chân âm thầm (Y Vân), Hai mùa Noel (Nguyễn Vũ), Mùa đông sẽ qua (Lê Bá Duy), Xa rồi mùa đông (Nguyễn Nam).

Ca sĩ Đình Nguyên cho biết: "Ban đầu, tôi là một kẻ ngoại đạo với âm nhạc, từ sau khi đạt giải tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM thì tôi mới bắt đầu ca hát. Một trong những người dìu dắt tôi đầu tiên là nhạc sĩ Lê Quang - người đã luôn ở bên tôi trong sự nghiệp âm nhạc".

Có mặt tại buổi giới thiệu Album Chuyện tình mùa đông của Đình Nguyên, nhạc sĩ Lê Quang tâm sự: "Hơn 10 năm trước, Lê Quang đã gặp Đình Nguyên tại một phòng trà ở TP.HCM. Thời đó, ở trong Nam, các phòng trà phát triển cũng nhiều và nhiều ca sĩ trẻ đã bắt đầu sự nghiệp ca hát ở đó. Thậm chí, các ca sĩ như Đan Trường, Lam Trường hay Quang Dũng cũng từng hát tại phòng trà với cát-xê 50.000 đồng. Và sau những nỗ lực, họ cũng đạt nhiều thành tích trong âm nhạc và thành ngôi sao lớn".

Nhạc sĩ Lê Quang

Nhạc sĩ Lê Quang chia sẻ thêm: "Ấn tượng của tôi về Đình Nguyên lúc đó là một chàng trai rất cao nhưng lại... rất xấu và đen. Tuy nhiên, Nguyên lại có giọng hát rất nội lực. Hơn 10 năm qua, từ sự cố gắng của mình mà cậu ấy đã có chỗ đứng nhất định trong làng nhạc. Trong khi nhiều người bỏ cuộc vì không thể theo được con đường ca hát, thì Đình Nguyên vẫn kiên định với con đường mình chọn. Đấy cũng là điều may mắn, vì khán giả yêu thương Đình Nguyên, nên ca sĩ này mới có thể làm nghề được...".

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/le-quang-tiet-lo-cat-xe-cua-dan-truong-lam-truong-luc-vao-nghe-a352159.html