Nhạc sĩ Lam Phương từ trần tại Mỹ ở tuổi 84

Nhạc sĩ Lam Phương, người đã mang đến cho công chúng nhiều ca khúc nổi tiếng suốt nửa thế kỷ qua, vừa từ trần tại Mỹ, hưởng thọ 84 tuổi.

 Nhạc sĩ Lam Phương (1937-2020) qua nét vẽ Trần Thế Vĩnh.

Nhạc sĩ Lam Phương (1937-2020) qua nét vẽ Trần Thế Vĩnh.

Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh năm 1937 ở Rạch Giá, Kiên Giang. Nhạc sĩ Lam Phương bắt đầu viết nhạc từ năm 15 tuổi, với ca khúc “Chiều thu ấy”. Cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương đã mang đến cho công chúng nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Kiếp nghèo”, “Ngày hạnh phúc”, “Thành phố buồn”, “Tình bơ vơ”, “Bài tango cho em”, “Khúc ca ngày mùa”…

Nhạc sĩ Lam Phương lập gia đình với diễn viên Túy Hồng vào năm 1959, và có hai con gái Ánh Hằng và Ánh Loan. Sau khi sang Mỹ định cư, họ chia tay nhau vào năm 1979.

Người vợ thứ hai của nhạc sĩ Lam Phương là nghệ sĩ Cẩm Hường. Họ kết hôn tại Pháp và sống chung 10 năm.

Cuốn tự truyện của Lam Phương được xuất bản tại Việt Nam.

Năm 1999, nhạc sĩ Lam Phương bị đột quỵ và phải ngồi xe lăn từ đó đến nay. Khoảng thời gian cô đơn và bệnh tật, được nhạc sĩ Lam Phương gửi gắm qua ca khúc “Một mình” đầy tâm trạng: “Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình, Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình. Biết lời tỏ tình, đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá, giọt sương lìa cành. Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tình dối người mang. Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan…”.

Nhạc sĩ Lam Phương để lại cho đời hơn 200 ca khúc. Năm 2019, cuốn tự truyện “Lam Phương - trăm nhớ ngàn thương” đã được xuất bản tại Việt Nam.

PHẠM TUẤN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nhac-si-lam-phuong-tu-tran-tai-my-o-tuoi-84-d280265.html