Nhạc sĩ Lam Phương qua đời, hưởng thọ 83 tuổi

Tác giả bài hát bất hủ 'Thành phố buồn' qua đời tại Mỹ. Hưởng thọ 83 tuổi.

Theo thông tin được biết, nhạc sĩ Lam Phương qua đời vào khoảng 18h00 ngày 22/12 (giờ địa phương) tại thành phố Fountain Valley, bang California, Mỹ. Hưởng thọ 83 tuổi. Trước đó, cố nhạc sĩ mắc bệnh tim và tai biến mạch máu não.

Sự ra đi của nhạc sĩ Lam Phương, nhiều nghệ sĩ đã bàng hoàng, tiếc thương.

Cố nhạc sĩ Lam Phương. Ảnh Internet

Nhạc sĩ Lam Phương sinh năm 1937, tên thật là Lâm Đình Phùng. Ông là nhạc sĩ tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam với gần 170 tác phẩm phổ biến từ thập niên 1950 đến nay.

Cố nhạc sĩ sở hữu gia tài hơn 200 nhạc phẩm, trong đó có nhiều ca khúc bất hủ như: Thành phố buồn, Duyên kiếp, Tình bơ vơ, Đèn khuya, Kiếp nghèo, Lầm, Say, Biển tình, Một mình, Bài Tango cho em...

Linh Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nhac-si-lam-phuong-qua-doi-huong-tho-83-tuoi-d144203.html