Nhạc sĩ Đinh Phương Anh sáng tác cho thiếu nhi bằng tâm hồn thơ trẻ

Nói Đinh Phương Anh là 'hàng hiếm' trong làng nhạc cũng chẳng phải quá lời. Giới sáng tác ca khúc vốn đã vô cùng ít nữ, mà nhạc sĩ nữ sáng tác cho trẻ em lại còn hiếm hoi hơn nữa. Đó là chưa kể, Phương Anh còn viết nhiều ca khúc thiếu nhi bằng tiếng Anh.

Cô giáo tiếng Anh chuyên dạy đàn, hát

Với người trẻ yêu nhạc ở Hà Nội hơn 20 năm trước, Đinh Phương Anh không phải là gương mặt xa lạ. Chị là bạn học và cũng là bạn diễn của nhiều ca sĩ nổi danh hiện nay như Hà Trần, Thùy Vân của nhóm Tik Tik Tak, Xuân Nhị và Nguyệt Anh của nhóm Con Gái... Giọng ca ngọt ngào cùng khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, Đinh Phương Anh thường xuyên được Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam mời tham gia các chương trình cho thanh, thiếu niên. Chị đã nhiều lần giành giải thưởng lớn trong các cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc, trong đó có Huy chương Vàng vào năm 1994.

Cùng với giọng hát, Đinh Phương Anh còn có khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar, organ, violon, tơ-rưng... Chị vẫn thường xuyên vừa hát vừa chơi nhạc trong những năm học ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Có nhiều tố chất để theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng Đinh Phương Anh lại không gia nhập showbiz mà rẽ sang một hướng khác, đó là ngành sư phạm. Trở thành cô giáo tiếng Anh cho một trường nổi tiếng ở trung tâm Hà Nội, chị xác định coi âm nhạc chỉ là đam mê riêng cho bản thân.

Thế nhưng, cái gì đã là duyên thì dù cố tình cũng không thể dứt. Ở ngôi trường Đinh Phương Anh dạy, dần dần chẳng mấy ai nhớ chị là giáo viên tiếng Anh nữa, mà “mặc định” rằng chị là cô giáo dạy đàn, hát. Với năng khiếu vượt trội về đàn hát và cả “giấy thông hành” tốt nghiệp xuất sắc Học viện Âm nhạc Quốc gia, chị được nhà trường phân công dạy âm nhạc. Để rồi suốt cả chục năm qua, chị lại đảm nhận công việc gắn bó với đam mê của mình.

Nữ nhạc sĩ hiếm hoi của làng nhạc

Việc dạy hát, dạy đàn cho học trò đã góp phần quan trọng khiến dòng chảy âm nhạc trong Đinh Phương Anh chẳng những không bị ngắt mạch mà còn có phần mạnh mẽ hơn. Bên cạnh việc chơi nhạc và hát, chị bắt đầu sáng tác. “Tôi cũng không lý giải được tại sao nữa, càng ngày tôi càng say viết ca khúc. Có khi chỉ đọc một đoạn thơ là giai điệu đã ngân lên trong đầu tôi rồi”. Chị viết rất nhanh, thậm chí có bài chỉ mất chừng 1 tiếng đồng hồ. Đến các đối tác đặt hàng viết ca khúc cũng phải ngạc nhiên vì khả năng “trả bài” nhanh chóng của chị. Dường như nguồn năng lượng của bao nhiêu năm học nhạc tạm thời bị “đóng khung” trong khuôn khổ nhà trường nay có dịp là bung phá, thành nốt nhạc, thành lời ca…

Năm 2013, Đinh Phương Anh gia nhập Hội Âm nhạc Hà Nội và sau đó không lâu, chị trở thành hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Dù là “ma mới” trong giới hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng nữ nhạc sĩ trẻ đã kịp ghi dấu ấn của mình bằng nhiều giải thưởng quan trọng như 10 bài hát xuất sắc nhất năm 2014 của Hội Âm nhạc Hà Nội với ca khúc Hà Nội bên khung cửa mùa thu, Giải C của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2016 với ca khúc Hà Nội trong nỗi nhớ.

Cùng với những bài hát được tặng thưởng, rất nhiều ca khúc khác của Đinh Phương Anh được người nghe yêu thích như Nơi anh gặp em, Thoáng đôi khi, Phím đàn buồn, Tình vẫn trong mơ, Nới ấy tình yêu, Nỗi nhớ theo chiều mưa, Hồ Ba Bể, Niềm tin theo anh (ca khúc nhạc phim của bộ phim truyền hình dài 30 tập Bốn cuộc tình và một người đàn ông)… Điều dễ nhận thấy trong các bài hát mà người phụ nữ có trái tim nồng nhiệt này viết đó là giai điệu và ca từ trong sáng, ngọt ngào, thiết tha.

 Nhạc sĩ Đinh Phương Anh và ca sĩ Thùy Vân Tik Tik Tak

Nhạc sĩ Đinh Phương Anh và ca sĩ Thùy Vân Tik Tik Tak

Mê sáng tác ca khúc thiếu nhi

Thời gian gần đây, Đinh Phương Anh viết nhiều ca khúc cho thiếu nhi. Nhiều bài hát của chị được trẻ nhỏ yêu thích như Đom đóm, Như búp măng non, Những trái tim hồi sinh, Ngây thơ… Năm 2015, chị giành giải Nhì cuộc thi sáng tác ca khúc thiếu nhi do Sở Giáo dục Đào tại Hà Nội tổ chức. Năm 2016 và 2017, chị đều có ca khúc được Trung tâm Văn hóa thiếu nhi TP Hà Nội chọn vào tuyển tập những ca khúc hay nhất dành cho trẻ em.

Hỏi Đinh Phương Anh tại sao chị lại chuyển sang “dụ dỗ” trẻ con như vậy, chị cho biết, chị chịu ảnh hưởng từ cô bạn thân của mình là ca sĩ Thùy Vân của nhóm Tik Tik Tak. Chơi với nhau từ thuở mới đặt chân vào Nhạc viện từ hơn 30 năm trước, Đinh Phương Anh và Thùy Vân có thể gọi là đôi bạn “con chấy cắn đôi” đúng nghĩa. Hai người gặp nhau ở rất nhiều điểm như quan điểm sống, tình yêu âm nhạc, thích tiếng Anh… Khi nhóm Tik Tik Tak tạm ngừng hoạt động, Thùy Vân chuyển sang dạy nhạc cho thiếu nhi ở Trung tâm Apax English, hai người lại càng có nhiều điểm gặp gỡ nhau hơn.

“Nhìn thấy Thùy Vân cứ nhún nhảy dạy hát, dạy nhạc cho đám trẻ con, tôi thích lắm. Thấy nó chơi với lũ trẻ vui quá, tôi cũng vui lây, thế là mày mò viết nhạc thiếu nhi”, Đinh Phương Anh nói. Còn theo như đánh giá của ca sĩ Thùy Vân, Đinh Phương Anh là người phụ nữ rất mực trong sáng, hồn nhiên, chân thành và điều này cực kỳ quan trọng đối với một nhạc sĩ sáng tác cho thiếu nhi. Chính sự vô tư đến độ thơ ngây của Đinh Phương Anh đã khiến chị viết ra được những nốt nhạc, lời ca trong veo, đáng yêu dành cho trẻ nhỏ.

Một điều thú vị nữa, Đinh Phương Anh khá “đắt sô” trong việc được đặt hàng sáng tác ca khúc tiếng Anh cho thiếu nhi. Gần hai mươi năm gắn bó với nghề dạy nhạc cho trẻ, khả năng ngoại ngữ tốt và quan trọng hơn là năng khiếu âm nhạc đặc biệt đã khiến nữ nhạc sĩ Đinh Phương Anh trở thành “hàng hiếm” trong làng nghệ thuật Việt.

Ca khúc “Những trái tim hồi sinh” do Đinh Phương Anh và tốp ca thiếu nhi Hà Nội thể hiện:

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/nhac-si-dinh-phuong-anh-sang-tac-cho-thieu-nhi-bang-tam-hon-tho-tre-post30855.html