Tổng thống Nga V.Putin ký luật cho phép ông tái tranh cử

Hôm nay (5/4), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ký phê chuẩn luật sửa đổi Hiến pháp Nga, theo đó cho phép ông có thể tái tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ Tổng thống nữa, sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2024.

Trước đó, hôm 24/3, Hạ viện Nga đã thông qua dự thảo luật thực hiện các sửa đổi của Hiến pháp. Một trong những quy định mới là giới hạn nhiệm kỳ Tổng thống áp dụng với nguyên thủ quốc gia đương nhiệm sẽ không tính đến các nhiệm kỳ trước của nguyên thủ này. Điều đó có nghĩa là Tổng thống đương nhiệm của Nga, ông Putin, 68 tuổi có quyền tái tranh cử chức vụ nguyên thủ quốc gia thêm hai nhiệm kỳ và nắm giữ quyền lực tới năm 2036.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Luật sửa đổi Hiến pháp Nga cũng xác định rằng một công dân Nga từ 35 tuổi trở lên, thường trú tại Nga ít nhất 25 năm, chưa từng có quốc tịch hoặc thẻ thường trú nhân ở một nước khác thì đều có thể được bầu làm Tổng thống Nga./.

Võ Giang/VOV1 (biên dịch) Theo: Tass, Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-nga-vputin-ky-luat-cho-phep-ong-tai-tranh-cu-848292.vov