Nhắc nhở hàng xóm ngừng hát loa kẹo kéo không được, người đàn ông làm ra điều kinh hoàng

Nhiều lần nhắc nhở hàng xóm cùng dãy trọ ngừng hát loa kẹo kéo quá 22h đêm để mọi người nghỉ ngơi nhưng bị từ chối, người đàn ông gây ra án mạng.

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự đối với Lê Công Bình (31 tuổi, quê thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người, theo PLO.

Trước đó, vào tối 13/3, ông M.N.P (35 tuổi) cùng ông T.V.T (32 tuổi) ngồi nhậu trước phòng trọ của mình tại Kiệt 119 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu và hát loa kẹo kéo.

Bình ở cùng dãy trọ ra nói chuyện và đề nghi 2 người ngừng hát, tắt nhạc cho mọi người nghỉ ngơi. Do Bình làm khuân vác hàng hóa nên cần nghỉ ngơi sớm. Tuy nhiên, đề nghị của Bình bị 2 người đàn ông từ chối.

Đối tượng Bình tại cơ quan công an. (Ảnh: PLO)

Đối tượng Bình tại cơ quan công an. (Ảnh: PLO)

Đến hơn 22h, Bình tiếp tục ra nhắc nhở anh T. về việc nghỉ hát loa kẹo kéo thêm một lần nữa thì Bình và anh T. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Bình rút dao thủ sẳn trong túi quần, đâm một nhát trúng vùng cổ của T. khiến người này tử vong tại chỗ.

Sau khi thực hiện hành vi, Bình đã đến Công an phường Hòa Khánh Nam đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.

Được biết, những ngày trước, Bình cũng thường xuyên nhắc nhắc anh T. về việc hát loa kẹo kéo khuya gây ảnh hưởng đến dãy trọ và mọi người xung quanh.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nhac-nho-ngung-hat-loa-keo-keo-khong-duoc-nguoi-dan-ong-gay-an-mang-202303142009180186.html