Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022: Đêm hòa nhạc hoành tráng, ấn tượng

Nối tiếp thành công của chương trình diễu hành đường phố được tổ chức vào sáng 9-7, tối 10-7, tại khu vực Tượng đài Lý Tái Tổ, Hà Nội diễn ra chương trình hòa nhạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962 - 20/7/2022).

Tham dự đêm hòa nhạc có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện Đại sứ quán các nước: Brunei, Campuchia, Indonessea, Lào, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản; lãnh đạo các cơ quan ban ngành Trung ương và TP.Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, Bộ Công an...

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đồng chí lãnh đạo tặng hoa các nhạc công tại đêm biểu diễn

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đồng chí lãnh đạo tặng hoa các nhạc công tại đêm biểu diễn

Tham dự chương trình với hơn 200 nghệ sĩ - chiến sĩ của 8 Đoàn nhạc các nước tham gia Nhạc hội gồm. Các nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, lực lượng Cảnh sát các nước.

Mở đầu chương trình là Đoàn Nhạc Cảnh sát Việt Nam trình bày các tác phẩm: “Hành khúc Công an nhân dân Việt Nam”; “Dương Liễu xanh”, dân ca Dương Châu (Trung Quốc); “Hành khúc kỷ niệm” của tác giả Ikuma Dan (Nhật Bản); “Từ một ngã tư đường phố” của tác giả Phạm Tuyên…. Tiếp đến là các tiết mục của đoàn nhạc Cảnh sát Brunei gồm 17 nhạc công

Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam mở màn chương trình hòa nhạc.

Đoàn nhạc Cảnh sát Trung Quốc trình diễn với các tác phẩm: “Hành khúc dòng lũ thép”, “Thần Vận ngũ thanh” và “Ca ngợi sông Trường Giang” với 30 nhạc công trình diễn. Đoàn Cảnh sát Nhật Bản, với “Hành khúc câu khúc người lính và đội trưởng"...

Màn biểu diễn của đoàn Cảnh sát Nhật Bản

Đoàn nhạc Cảnh sát Lào mang đến nhiều bất ngờ thú vị khi một chiến sĩ Cảnh sát trẻ biểu diễn ca khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng” bằng tiếng Việt điêu luyện như ca sĩ Việt Nam và solo Khèn đơn - nhạc cụ dân tộc một trong các biểu tượng của Lào. Những cống hiến, hy sinh của lực lượng Công an Lào trong sứ mệnh bảo vệ và phát triển đất nước cũng đã được các chiến sĩ trẻ thể hiện thành công qua tác phẩm múa “Từng bước đi dưới lá cờ Tổ quốc”…

Chiến sĩ Cảnh sát Lào thể hiện ca khúc "Hà Nội niềm tin và hy vọng" thật nhiều cảm xúc

Đoàn nhạc Cảnh sát Brunei mang đến chương trình những giai điệu hào sảng, vui nhộn qua nhiều tác phẩm âm nhạc gắn với các lễ hội, phong tục tập quán, văn hóa của dân tộc Brunei.

Đoàn nhạc Cảnh sát Myanmar do nhạc trưởng Aung Zaw Oo chỉ huy, cũng mang đến buổi Hòa nhạc nhiều nhạc phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Màn múa ấn tượng của Đoàn nhạc Cảnh sát Myanmar.

Đoàn nhạc Cảnh sát Philippines dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Montano H Manabo khiến bầu không khí buổi hòa nhạc thêm rộn ràng với nhiều tác phẩm truyền thống của các vũ hội, đầy ắp sắc màu văn hóa.

Tiết mục đến từ Đoàn Cảnh sát Philippines

Phần biểu diễn của Đoàn quân nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam do các nhạc công đến từ Đoàn Nghi lễ Quân đội (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) biểu diễn các tác phẩm: “Xuân chiến thắng”, Lassus Trombone…

Màn biểu diễn của Đoàn nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam

Các tiết mục biểu diễn như một thông điệp của Bộ Công an Việt Nam về tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa lực lượng Cảnh sát các nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia vì nền hòa bình, vì lợi ích của nhân dân mỗi quốc gia.

Màn biểu diễn Trống hội tạo không khí sôi nổi tại đêm nhạc

Trước khi diễn ra đêm hòa nhạc, lúc 19 giờ, lực lượng kỵ binh của Cảnh sát Việt Nam diễu hành quanh Bờ Hồ và 300 học viên của Học viện CSND biểu diễn màn trống hội, tạo không khí sôi nổi cho Nhạc hội.

Màn diễu hành của đoàn kỵ binh trong buổi tối 10/7.

Mai Loan

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/dem-hoa-nhac-hoanh-trang-va-an-tuong_133787.html