Nhà xưởng bốc cháy dữ dội trong cơn mưa như trút nước

Trong cơn mưa như trút nước, hàng trăm lính cứu hỏa phải căng mình suốt nhiều giờ để dập lửa.

Hiện trường vụ cháy

Hơn 23h ngày 25/11, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương vẫn phong tỏa hiện trường, để dập lửa tại một xưởng sản xuất, tái chế lốp xe trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 17h20 cùng ngày, trong cơn mưa như trút nước kèm theo gió mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ xưởng sản xuất và tái chế lốp xe ở gần Trường đại học Nông Lâm (phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương giáp quận Thủ Đức, TP.HCM).

Nhiều người dùng nước lao vào nhà xưởng dập lửa nhưng bất thành. Khói lửa bốc cuồn cuộn lên từ nhà xưởng khiến người dân có nhà gần đó tháo chạy vì ngạt khói.

Hàng chục cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ thuộc PCCC tỉnh Bình Dương đã có mặt, triển khai công tác dập lửa. Trước tính chất vụ việc, lực lượng chức năng đã yêu chi viện từ PCCC TP.HCM.

Sau nhiều giờ dầm mình trong cơn mưa trút nước, đến khuya cùng ngày lính cứu hỏa vẫn đã khống chế và dập tắt ngọn lửa

Theo ghi nhận bước đầu, vụ hỏa hoạn làm toàn bộ khu nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông bị thiêu rụi hoàn toàn.

Dương Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nha-xuong-boc-chay-du-doi-trong-con-mua-nhu-trut-nuoc-933642.html