Nhà xưởng bỏ hoang đẹp mê hồn sau khi được cải tạo

Nhìn từ ngoài, ngôi nhà cấp 4 mang vẻ đẹp bình dị. Ít ai biết rằng, trước khi được cải tạo khang trang thế này, nó từng là một nhà máy, một xưởng sản xuất đồ sắt nhỏ và là một trang trại.

Ngôi nhà cấp 4 có diện tích lên tới 350m2, hư hỏng nặng và bị bỏ hoang một thời gian dài trước khi được tiến hành cải tạo.

Các kiến trúc sư đã quay mặt tiền ngôi nhà về hướng nam, đồng thời thiết kế thêm một cửa sổ lớn để có thể quan sát khung cảnh thiên nhiên và dòng suối bên ngoài.

Các khu vực sinh hoạt chính gồm phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, 3 phòng ngủ, sân thượng được đặt ở tầng trên.

Ngôi nhà có một phòng hình chữ nhật rộng tới 120m2 được sử dụng làm không gian sinh hoạt tập thể.

Khung mái nhà, sàn nhà và nội thất sử dụng chất liệu gỗ gần gũi, thân thiện với môi trường.

Từ trong nhà, bạn có thể ngắm nhìn trọn vẹn thiên nhiên bên ngoài nhờ bức tường kính lớn.

Ngôi nhà dường như nằm lọt thỏm giữa thiên nhiên với nhiều cây cối và thảm cỏ xanh.

Khu vực thư giãn ngoài trời siêu lý tưởng để ngắm cảnh sắc thiên nhiên.

Cầu thang được làm hoàn toàn bằng gỗ.

Vẻ đẹp yên bình của ngôi nhà cấp 4 sau cải tạo. Ảnh: Ludmilla Cerveny.

Hà Nguyễn (theo Archdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/nha-xuong-bo-hoang-dep-me-hon-sau-khi-duoc-cai-tao-1111746.html