Nhà xuất bản Quân đội nhân dân giới thiệu sách và gặp mặt cộng tác viên

Sáng 29-12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Hội nghị giới thiệu sách và gặp mặt cộng tác viên.

Lãnh đạo NXB QĐND đã giới thiệu 3 cuốn sách gồm: “Quan điểm, thành tựu và định hướng xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” của Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; “Bộ đội Cụ Hồ - Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới” của Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

 Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Học viện Chính trị giới thiệu cuốn sách của Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Học viện Chính trị giới thiệu cuốn sách của Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Giới thiệu về cuốn sách “Quan điểm, thành tựu và định hướng xây dựng QĐND Việt Nam các mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Học viện Chính trị cho biết, cuốn sách gồm các bài nói, bài viết, kết luận của Đại tướng Phùng Quang Thanh hàm chứa những tư tưởng sâu sắc với nội dung súc tích, văn phong diễn đạt giản dị, dễ hiểu; có giá trị lý luận và thực tiễn đối với việc chỉ đạo, định hướng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, nhất là xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời, thể hiện rõ tầm cao trí tuệ, tư duy lý luận chính trị - quân sự nhạy bén, sắc sảo và những kinh nghiệm quý báu đã đúc kết, sự trăn trở, tâm huyết của Đại tướng Phùng Quang Thanh đối với sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Trong cuốn sách “Bộ đội Cụ Hồ - Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, gồm nhiều bài nói, bài viết thể hiện tư duy chiến lược sâu sắc về chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động các lĩnh vực quân sự, quốc phòng, làm cơ sở để quân đội ta quán triệt sâu sắc, thực hiện thắng lợi các chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đồng chí Bộ trưởng. Theo Thiếu tướng, PGS, TS Đỗ Thanh Minh, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1, cuốn sách “Bộ đội Cụ Hồ - Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” được chuẩn bị một cách bài bản, công phu, có kết cấu, bố cục hợp lý, là nguồn tư liệu tham khảo quý báu cho bạn đọc.

Cuốn sách “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới” của Đại tướng Lương Cường gồm những bài viết sâu sắc về chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, làm cơ sở để quân đội ta quán triệt sâu sắc, thực hiện thắng lợi các chức năng, nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Giới thiệu khái quát về cuốn sách, Thiếu tướng, PGS, TS Kim Ngọc Đại, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị cho biết, thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ thấy được tầm quan trọng của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị hiện nay, đặc biệt là đối với các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Trường Sĩ quan Chính trị.

Các đại biểu tham quan trưng bày sách.

Trong năm 2020, NXB QĐND đã xuất bản được 808 tên sách, trong đó có 169 tên sách điện tử với tổng số 948.283 bản in và 12 số Tạp chí Văn hóa quân sự. Song song cùng với những thành công trên lĩnh vực xuất bản sách truyền thống (sách in), NXB QĐND cũng không ngừng đẩy mạnh và phát triển hệ thống xuất bản điện tử, đem đến cho người đọc những cơ hội cập nhật tri thức nhanh nhất. Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản QĐND bày tỏ mong muốn các cơ quan, đơn vị, các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, các tác giả là những cộng tác viên gắn bó sẽ tiếp tục dành tài năng, tâm huyết lao động sáng tạo, đồng hành cùng với NXB QĐND, góp phần để sự nghiệp xuất bản quân sự ngày càng vững bước và phát triển.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nha-xuat-ban-quan-doi-nhan-dan-gioi-thieu-sach-va-gap-mat-cong-tac-vien-647884