Nhà vườn trái phép mọc giữa rừng: Chủ nhà cáo bệnh không hợp tác

Huyện Đắk R'Lấp đã gửi giấy mời 3 lần nhưng chủ khu nhà khu nghỉ dưỡng xây trái phép trên rừng bán ngập hồ thủy điện Đắk R'Tih ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp (Đắk Nông) vẫn không chịu hợp tác.

Khu nhà nghỉ dưỡng xây trái phép trên đất rừng bán ngập tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông).

Khu nhà nghỉ dưỡng xây trái phép trên đất rừng bán ngập tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông).

Liên quan đến vụ xây biệt thự trái phép trên hồ thủy điện Đắk R’tih, chiều 4/5, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Thanh Cát – Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) khẳng định: Đến nay, UBND xã Nhân Cơ đã gửi giấy mời 3 lần nhưng chủ khu nhà khu nghỉ dưỡng xây trái phép trên rừng bán ngập hồ thủy điện Đắk R’Tih ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) vẫn không chịu hợp tác.

Theo ông Cát, người xây nhà vườn trái phép trên rừng bán ngập cáo bệnh không đến để giải quyết.

Ông Cát cho rằng, hiện đã xác định được chủ của ngôi biệt thự xây trái phép trên ở tại TP. Hồ Chí Minh. "Nếu như chủ nhà không hợp tác, huyện sẽ giao cho UBND xã Nhân Cơ thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo quy định", ông Cát nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Cát cho biết thêm, “Huyện đã xin ý kiến tỉnh Đắk Nông về việc gia hạn giải quyết vụ việc đến ngày 15/5 và đã được tỉnh Đắk Nông đồng ý.

Trước đó như Infonet đã thông tin, vào cuối năm 2020, UBND xã Nhân Cơ phát hiện và tiến hành lập biên bản một hộ dân xây khu nghỉ dưỡng trái phép trên đất rừng bán ngập thủy điện Đắk R’tih.

UBND xã Nhân Cơ đã gửi báo cáo lên UBND huyện Đắk R’lấp, sau đó huyện Đắk R’lấp thành lập đoàn kiểm tra và xác định sự việc là có thật.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra xong không hiểu sao sự việc trên đã rơi vào im lặng khó hiểu.

Khoảng 3 tháng sau khi các cơ quan báo chí bất ngờ phát hiện sự việc và thông tin, lúc này UBND huyện Đắk R’lấp mới bắt đầu vào cuộc nhằm giải quyết vụ việc nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tại cuộc báo ngày 9/4 mới đây để thông tin về vụ việc này, ông Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ra chỉ thị giao cho UBND huyện Đắk R’lấp phải giải quyết vụ việc trước ngày 30/4 nhưng đến nay huyện giải quyết chưa xong và thậm chí còn xin gia hạn thêm 15 ngày.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/nha-dat/vu-mo-duong-xay-biet-thu-tren-ho-thuy-dien-dak-nong-chu-nha-lien-tuc-cao-benh-283438.html