Nhà vua Thái Lan ra quyết định gây bất ngờ

Ngày 13/1, phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan cho biết, Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã lệnh cho lực lượng cảnh sát chấm dứt việc chặn hoàn toàn các tuyến phố tại Bangkok mỗi khi đoàn xe Hoàng gia đi qua.

Các phương tiện phải tạm dừng khi đoàn xe của vua Maha Vajirusongkorn đi qua vào ngày 2/5/2019

Quyết định được đưa ra sau khi nhiều người dân nước này lên tiếng chỉ trích những đoàn xe của Hoàng gia gây ảnh hưởng đến tình trạng giao thông. Thông qua Facebook cá nhân, người phát ngôn Narumon Pinyosinwat cho hay, cảnh sát Thái Lan sẽ chỉ chặn một phần đường cho đoàn xe, thay vì toàn bộ tuyến đường như trước đó.

Ngoài ra, bà Pinyosinwat cũng đăng tải một đoạn video về các quy tắc mới, trong đó bao gồm việc cho phép mọi người tiếp tục sử dụng các cây cầu vượt bắc qua tuyến đường mà đoàn xe Hoàng gia đi. “Nhà vua lo ngại rằng, những chuyến đi của ngài hoặc của những thành viên trong Hoàng gia có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân Thái Lan”, đoạn video cho hay.

Dữ liệu trong năm 2017 của INRIX mang tên “Bảng phân tích lưu lượng truy cập toàn cầu” cho thấy, Bangkok đứng thứ 11 và là một trong những thành phố lớn gặp phải tình trạng tắc nghẽn nhất trên thế giới.

Năm ngoái, hashtag royalmotorcade (đoàn xe Hoàng gia) đã trở thành một trong những chủ đề thịnh hành hàng đầu trên Twitter Thái Lan. Trong khi đó, vào kỳ nghỉ năm mới, hashtag #islandsclosure (đóng cửa các đảo) cũng đã vươn lên dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trên Twitter, sau khi các đảo du lịch phía Nam Thái Lan phải đóng cửa do chuyến thăm của con gái út nhà vua.

Thái Lan là quốc gia có hình phạt cứng rắn đối với bất cứ ai chống lại hoặc xúc phạm nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế hoặc hoàng thân nhiếp chính. Người vi phạm luật sẽ phải đối mặt với án tù 15 năm.

Theo Kim Dung -Reuters

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nha-vua-thai-lan-ra-quyet-dinh-gay-bat-ngo-4059015-b.html