Nhà vua Thái Lan chính thức đăng quang vào tháng 5

Quốc vương Thái Lan sẽ chính thức làm lễ đăng quang vào ngày 4 tháng 5 với tư cách là người cai trị mới nhất trong chế độ quân chủ đã kéo dài hàng thế kỷ tại đất nước này.

Theo cung điện hoàng gia Thái Lan cho biết hôm thứ Ba (1/1), sau hơn 1 năm tại vị, vua Maha Vajirusongkorn, sẽ chính thức làm lễ đăng quang vào tháng 5. Sau lễ đăng quang, vị Quốc vương 66 tuổi sẽ trở thành nhà vua thứ 10 của vương triều Chakri đã tồn tại hơn 230 năm ở Thái Lan.

Trong lễ đăng quang kéo dài ba ngày (4/5-6/5), nhà vua sẽ chính thức lên ngôi vào ngày 4 tháng 5 và gặp các chức sắc hoàng tộc cũng như ra mắt công chúng trong và ngoài nước vào ngày 6 tháng 5.

Vua Maha Vajirusongkorn

Vua Vajirusongkorn, còn được gọi là vị vua Rama X, đã trở thành người đứng đầu Hoàng gia Thái Lan cách đây hai năm kể từ sau khi cha ông là Quốc vương Bhumibol Adulyadej, qua đời vào ngày 13 tháng 10 năm 2016. Lễ đăng quang chính thức của ông đã bị trì hoãn trong thời gian để tang của cha.

Thái Lan đã theo chế độ quân chủ lập hiến kể từ năm 1932 nhưng nhà vua vẫn được coi là người bảo vệ tinh thần của người dân cũng như văn hóa của quốc gia này.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nha-vua-thai-lan-chinh-thuc-dang-quang-vao-thang-5-136163.html