Nhà vua Thái kết hôn ngay trước khi đăng quang

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun đã kết hôn với tướng Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya, đội phó đội cận vệ của chính ông và tuyên bố bà là hoàng hậu Thái Lan, chỉ vài ngày trước khi ông chính thức đăng quang.

Nhà vua Vajiralongkorn, phía sau là đội phó đội cận vệ của ông, tướng Suthida, trong một sự kiện ở Bangkok ngày 6/4. ảnh: news4europe.eu

Nhà vua Vajiralongkorn, phía sau là đội phó đội cận vệ của ông, tướng Suthida, trong một sự kiện ở Bangkok ngày 6/4. ảnh: news4europe.eu

Một tuyên bố của hoàng gia được công bố hôm thứ Tư cho biết, nhà vua 66 tuổi “đã quyết định rằng tướng Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhyatrở thành Hoàng hậu Suthida”, theo tin của CNN.

Tuyên bố nói thêm rằng nhà vua “đã thực hiện lễ cưới với tướng Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya theo luật pháp và truyền thống hoàng gia một cách đầy đủ và chính đáng.”

Hai người chính thức kết hôn vào ngày 1/ 5 tại Cung điện Dusit ở Bangkok. Em gái nhà vua, Công chúa Sirindhorn, và Chủ tịch Hội đồng Cơ mật, tướng Prem Tinsulanonda, đã ký vào văn kiện kết hôn với tư cách là nhân chứng. Thủ tướngThái LanPrayut Chan-o-cha cũng tham dự buổi lễ.

Nhà vua Vajiralongkorn lên ngôi sau cái chết của cha mình năm 2016, trở thành vua Rama X. Ông là thành viên thứ 10 của triều đại Chakri, người trị vì Thái Lan kể từ khi vua Rama I lên ngôi năm 1782.

Lễ đăng quang của nhà vua Thái Lan sẽ diễn ra vào thứ bảy này, với các nghi lễ dự kiến kéo dài đến thứ hai tuần sau.

Đây là cuộc hôn nhân thứ tư của nhà vua Vajiralongkorn, người đã có hai con gái và năm con trai, chỉ một trong số đó được chính thức được công nhận là hoàng tử.

Hoàng hậu Suthida đã là một thành phần của gia đình hoàng gia trong nhiều năm.Vào năm 2016, vua Vajiralongkorn đã thăng cấp Suthida, từng là một tiếp viên hàng không, lên cấp tướng và một năm sau đó, cô trở thành phó chỉ huy Cấm vệ Hoàng gia.

Hoàng hậu Suthida, 40 tuổi, dự kiến sẽ tham gia một số sự kiện trong chuỗi nghi lễ đăng quang của nhà vua Vajiralongkorn. Reuters thu thập thông tin từ hoàng gia, tiểu sử và báo chí cho hay, hoàng hậu Thái Lan sinh năm 1978, tên khai sinh là Suthida Tidjai. Cô tốt nghiệp Assumption, một trường đại học tư thục ở Bangkok, với bằng cử nhân nghệ thuật giao tiếp năm 2000, theo tờ Thai Rath. Cô làm tiếp viên hàng không của hãng Thai Airways trước khi gia nhập đơn vị bảo vệ của Thái tử Vajiralongkorn lúc bấy giờ. Suthida giữ quân hàm trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan trước khi kết hôn, sau khi được vua Vajirusongkorn thăng chức vào tháng 12/2016 khi ông lên ngôi sau cái chết của cha mình, vua Bhumibol Adulyadej.Trước ngày cưới, Suthida là phó chỉhuy trung đoàn vệ sĩ riêng của nhà vua. Bản thân nhà vua Vajiralongkorn là chỉ huy của đơn vị này.

Đám cưới gây bất ngờ đối với nhiều người Thái Lan vì trước đây hoàng gia chưa bao giờ thừa nhận bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào giữa cô và vua Vajiralongkorn, người đã kết hôn và ly dị ba lần.

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nha-vua-thai-ket-hon-ngay-truoc-khi-dang-quang-1410144.tpo