Nhà vua Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử thăm chính thức Cuba

Đêm 11/11, Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI và Hoàng hậu Letizia đã đến sân bay Havana và bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Cuba sau 500 năm. Trong quá khứ, những chuyến thăm tương tự luôn bị hủy vào phút chót với nhiều lý do khác nhau.

Cuba là quốc gia Mỹ Latin duy nhất mà Hoàng gia Tây Ban Nha chưa bao giờ có chuyến thăm chính thức. Năm 1999, vị vua lúc bấy giờ là Juan Carlos đã đến Cuba, tuy nhiên, đó chỉ là chuyến tham dự một Hội nghị Thượng đỉnh dành cho các nhà Lãnh đạo và Chính phủ các nước trong khu vực.

Chuyến thăm Cuba của Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI và Hoàng hậu Letizia kéo dài 4 ngày nhằm củng cố và nâng cao mối quan hệ giữa hai nước, đánh dấu việc bình thường hóa hoàn toàn các quan hệ phức tạp trong lịch sử quan hệ hai bên. Chuyến thăm cũng diễn ra đúng kịp kỷ niệm 500 năm thành lập Thủ đô Havana của Cuba.

EU hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Cuba với giá trị hơn 500 triệu USD năm 2017, trong đó Tây Ban Nha đóng vai trò chủ chốt, đặc biệt trong các dự án hạ tầng cơ sở du lịch. Quốc gia trên bán đảo Iberia này cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Cuba, sau Venezuela và Trung Quốc, với kim ngạch song phương vượt ngưỡng 1 tỷ Euro (1,11 tỷ USD) vào năm 2018.

Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI và Hoàng hậu Letizia đến sân bay Havana vào đêm 11/11. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 12/11, Nhà vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia dự lễ đón chính thức do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân chủ trì, tại Thủ đô Havana.

Nhà vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia cùng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân tại Lễ đón chính thức.

Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trong cuộc hội đàm sau lễ đón. (Nguồn: Reuters)

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết một số văn kiện. Trong ảnh, Nhà vua Tây Ban Nha và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba chứng kiến lễ ký kết giữa Bộ trưởng Ngoại giao, Liên minh châu Âu và Hợp tác của Tây Ban Nha Josep Borrell và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, Nhà vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia đã đặt vòng hoa tại Lăng Jose Martí - nơi vinh danh người anh hùng dân tộc Cuba và là người có ảnh hưởng lớn đến văn học Latin Jose Martí. (Nguồn: AP)

Nhà vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha thăm đường phố ở Thủ đô Havana.

Phu nhân Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, bà Lis Cuesta cùng Hoàng hậu Letizia.

Nhà vua Felipe VI mặc chiếc sơ mi màu xanh cùng quần tối màu. Nữ hoàng Letizia mặc một chiếc váy trắng dáng chữ A thanh lịch.

Nhà vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia được nhiều người dân Havana chào đón.

Người đứng đầu Hoàng gia Tây Ban Nha chụp ảnh chung với một số sinh viên tại Thủ đô Havana.

Cũng trong ngày 12/11, Nhà vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia đã tham dự tiệc Gala tại Nhà hát Alicia Alonso Gran.

(theo Daily Mail, Reuters)

Minh Nhật

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nha-vua-tay-ban-nha-dau-tien-trong-lich-su-tham-chinh-thuc-cuba-104425.html