Nhà vô địch World Cup 2014 giải nghệ ở tuổi 34

Tiền vệ Sami Khedira (Hertha Berlin) đã quyết định giải nghệ ở tuổi 34 sau 15 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Trong một bài đăng trên Instagram, Sami Khedira xác nhận rằng trận 'chung kết mùa giải' giữa Hertha và Hoffenheim vào cuối tuần này sẽ là trận đấu cuối cùng của cầu thủ người Đức.

"Đã đến lúc nói lời chia tay. Không bao giờ dễ dàng khi đưa ra những quyết định thay đổi cuộc đời nhưng đôi khi bạn phải làm vậy. Tôi sẽ chơi trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình! Tôi rất vinh dự vì được chơi cho một số đội bóng lớn nhất thế giới, giành những danh hiệu tuyệt vời và là một phần của khoảnh khắc lịch sử khi đội tuyển Đức vô địch World Cup vào năm 2014.

Cảm ơn tất cả những người hâm mộ, đồng đội, huấn luyện viên và tất nhiên là gia đình và bạn bè của tôi. Các bạn đã luôn bên cạnh tôi trong suốt hành trình sắp kết thúc này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau!", Sami Khedira viết trên trang cá nhân.

Trong suốt 15 năm chơi bóng, tiền vệ 34 tuổi đã gặt hái rất nhiều danh hiệu quan trọng trong cuộc đời cầu thủ. Mùa giải đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp (2006/2007), Sami Khedira đã giúp Stuttgart giành chức vô địch Bundesliga.

Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2010, Khedira chuyển đến Real Madrid. Trên đất Tây Ban Nha, Khedira đã ba lần giành được Copa del Rey, một La Liga và một Champions League trong 5 mùa giải trước khi gia nhập Juventus ở mùa giải 2015/2016.

Khedira thi đấu cho Juventus trong 5 mùa giải và cùng đội bóng này giành Scudetto 5 lần liên tiếp. Tuy nhiên, thành tích đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tiền vệ này là có mặt trong đội hình chủ chốt của đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014 tại Brazil.

Mạnh Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nha-vo-dich-world-cup-2014-giai-nghe-o-tuoi-34-post1338228.tpo