Nhà vô địch WBC Trần Văn Thảo chia sẻ về chiến thắng sau 41 giây

'Tôi và huấn luyện viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi ở nhà về mặt chiến thuật và kỹ thuật'.

Trước khi Trần Văn Thảo làm xong thủ tục nhập cảnh, có nhiều người bạn và đồng môn chờ đón. Nhà tân vô địch châu Á trở về một ngày sau khi hạ gục võ sĩ Indonesia George Lumoly ở trận tranh đai WBC hạng siêu ruồi (52 kg).

Trần Văn Thảo nâng đai WBC ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Ngọc Hải.

Tay đấm 25 tuổi là người Việt Nam đầu tiên giành đai quyền Anh danh giá của tổ chức WBC. Anh bước ra từ cửa sân bay trong tiếng chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ đến chờ anh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Văn Thảo sinh năm 1992, bắt đầu tập boxing từ năm 16 tuổi. Năm ngoái, anh đoạt chức vô địch quyền Anh toàn quốc hạng cân 52 kg. Niềm vui của Thảo và người thân đánh dấu một cột mốc mới trong làng võ của Việt Nam. Đây có thể là danh hiệu mở đầu cho nỗ lực vươn tầm châu lục và thế giới cho quyền Anh chuyên nghiệp của Việt Nam.

Trần Văn Thảo có HLV Trịnh Văn Trí là người đồng hành cùng anh trong quá trình luyện tập và thi đấu ở Trung tâm thể thao Saigon Sports Club. Đấu quyền Anh chuyên nghiệp từ tháng 10/2015, võ sĩ người TP HCM đã 6 lần thượng đài và đều chiến thắng (4 trận thắng knock-out).

Trong trận tranh đai với đối thủ người Indonesia, anh bung sức ngay ở hiệp đầu dù có tới 12 hiệp. Trần Văn Thảo chia sẻ: "Tôi và huấn luyện viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi ở nhà về mặt chiến thuật và kỹ thuật. Tôi áp dụng ngay trong hiệp đầu và làm đối thủ bất ngờ với một đòn móc trúng cằm khiến anh ta choáng váng. Lúc đó tôi đã biết mình có thể giành chiến thắng sớm".

Trần Văn Thảo và người thân. Ảnh: Ngọc Hải.

"Đây mới là bước đầu để vươn ra tầm thế giới, và phía trước con đường còn rất chông gai. Bởi vậy, tôi chỉ biết phải nỗ lực hơn trong chặng đường sắp tới. Tôi đã chứng minh được người Việt Nam không yếu và có thể ra ngoài thế giới, đương đầu với các đối thủ mạnh. Lời khuyên của tôi là hãy nỗ lực luyện. Với tư cách là nhà vô địch, tôi sẽ nhận được rất nhiều lời thách đấu từ các võ sĩ mạnh khác. Trước mắt tôi có hai ngày nghỉ và sẽ có cuộc họp với các huấn luyện viên để chuẩn bị cho lịch trình thi đấu bảo vệ đai. Về lâu dài, tôi mong muốn quyền Anh của Việt Nam ngày càng lớn mạnh và tiến ra đấu trường quốc tế. Đó cũng chính là mục tiêu của tôi bây giờ", anh nói thêm.

Theo VnExpress

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/nha-vo-dich-wbc-tran-van-thao-chia-se-ve-chien-thang-sau-41-giay-3675511.html