Nhà vô địch SEA Games thất bại trước Quách Thị Lan

Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan tạo nên cuộc ganh đua hấp dẫn ở chung kết 400 m nữ giải vô địch quốc gia khi phải dùng băng quay chậm để xác định người thắng cuộc.

 Chiều 11/11 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), các nội dung chung kết ngày thi đấu thứ giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 đã diễn ra. Chung kết 400 m nữ nhận được nhiều chú ý nhất bởi có sự góp mặt của nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) và nhà vô địch châu Á Quách Thị Lan (Thanh Hóa).

Chiều 11/11 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), các nội dung chung kết ngày thi đấu thứ giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 đã diễn ra. Chung kết 400 m nữ nhận được nhiều chú ý nhất bởi có sự góp mặt của nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) và nhà vô địch châu Á Quách Thị Lan (Thanh Hóa).

Hai chân chạy tạo nên cuộc đua song mã hấp dẫn. Nguyễn Thị Huyền (số 424) tưởng chừng giành chiến thắng, nhưng Lan (số 348) vượt lên ngay trước vạch đích. Tổ trọng tài phải dùng băng quay chậm để xác định nhà vô địch.

Quách Thị Lan đổ gục ngay sau khi về đích. Vận động viên đoàn Thanh Hóa giành chiến thắng với thành tích 52 giây 46, tốt hơn đàn chị đúng 3% giây. Thông số của Huyền đạt được tại giải này ấn tượng hơn so với thành tích giành HCV SEA Games 30 (52 giây 83), nhưng chưa thể giúp bà mẹ một con giành chiến thắng.

Kết thúc cuộc thi, Huyền tiến đến chúc mừng đàn em. Chia sẻ sau trận, Lan cho biết: “Tôi chỉ cố gắng hết sức chứ không nghĩ thắng được chị Huyền. Thời tiết tại giải rất hanh khô, gây khó chịu cho vận động viên. Dù vậy, chúng tôi đã có thời gian thích nghi. SEA Games năm sau nhiều khả năng cũng diễn ra với thời tiết như vậy, nên đây là dịp trải nghiệm cho tôi và mọi người”.

Chung kết 400 m nam diễn ra ngay sau đó, với sự cạnh tranh hấp dẫn đến từ nhà vô địch SEA Games Trần Nhật Hoàng (số 445), Trần Đình Sơn (số 406) và Quách Công Lịch (số 337). Các vận động viên thuộc tuyển quốc gia ganh đua quyết liệt, khiến người hâm mộ trên khán đài cổ vũ cuồng nhiệt.

Nhà vô địch SEA Games Nhật Hoàng (Khánh Hòa) giành tấm HCV với thời gian 46 giây 91, khi hơn Đình Sơn (Hà Tĩnh) 6% giây. Quách Công Lịch giành HCĐ với thông số 47 giây 83. Công Lịch chỉ về thứ 3, nhưng anh cho biết thành tích này đã đạt mục tiêu đề ra.

Bất ngờ lớn nhất ngày thi đấu thứ 2 diễn ra tại chung kết 1.500 m nam. Nhà vô địch SEA Games Dương Văn Thái (số 418) chỉ nhận tấm HCĐ với thời gian 4 phút 10 giây 36, khi bị hai đàn em Trần Văn Đảng (số 147, Hà Nội) và Lương Đức Phước (số 116, Đồng Nai) vượt qua. VĐV sinh năm 2000 Văn Đảng bứt tốc ấn tượng để nhận HCV với thành tích 4 phút 09 giây 94.

Nguyễn Thị Oanh (số 22, Bắc Giang) không có đối thủ trên đường chạy 1.500 m nữ. Cô gái có biệt danh Oanh "ỉn" về nhất với thành tích 4 phút 13 giây 88, tốt hơn người về thứ hai là Khuất Phương Anh (Hà Nội) tới 13 giây. Đây là tấm HCV thứ 2 của Oanh, sau khi về nhất nội dung 5.000 m nữ hôm 10/11.

Ngần Ngọc Nghĩa giúp đoàn Công an Nhân dân chiến thắng nội dung 4x100 m tiếp sức nam. Đoàn TP.HCM dẫn đầu sau 3 lượt tiếp sức, nhưng không thể duy trì lợi thế, khi Ngọc Nghĩa, kỷ lục gia Việt Nam ở đường chạy 100 m, đã có lượt thi cuối ấn tượng. Ngọc Nghĩa cùng đồng đội giành HCV với thời gian 40 giây 90.

Ở chung kết 4x100 m tiếp sức nữ, đoàn TP.HCM dễ dàng giành HCV với thông số 45 giây 95 khi có sự góp mặt của Lê Tú Chinh và Hà Thị Thu. Đây là tấm HCV thứ 3 của Tú Chinh ở giải này.

Thế Anh - Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-vo-dich-sea-games-that-bai-truoc-quach-thi-lan-post1152074.html