Nhà vô địch SEA Games lo không có người tập cùng

Dương Văn Thái, nhà vô địch SEA Games ở nội dung chạy 800 m và 1.500 m, đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho đại hội thể thao tại Philippines khi không có người tập cùng.

"Không có đồng đội tập cùng là khó khăn rất lớn đối với tôi. Khi có đồng đội tập cùng, sẽ tạo nên hưng phấn nhất định để tập luyện và có sự ganh đua nhau để đi lên, như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với tập luyện một mình", Dương Văn Thái chia sẻ.

"Qua 4 kỳ SEA Games, các đối thủ đã biết rõ về điểm mạnh, yếu của tôi. Đây là kỳ SEA Games thứ 5, nên tôi cũng có những khó khăn nhất định", anh cho biết thêm.

Dương Văn Thái đang là nhà vô địch SEA Games 2 nội dung 800 m và 1.500 m. Ảnh: Tiến Tuấn.

Dương Văn Thái đang là nhà vô địch SEA Games 2 nội dung 800 m và 1.500 m. Ảnh: Tiến Tuấn.

Thời gian qua, vận động viên người Nam Định chủ yếu phải tập một mình. Anh lặng lẽ khởi động và hoàn thành các giáo án trong ngày. Bên cạnh anh lúc nào cũng có HLV Hồ Thị Từ Tâm theo sát, nhưng không khí buổi tập vẫn khá trầm.

Kết quả trong tập luyện khiến anh chưa thực sự hài lòng. Trong lần thứ 5 tham dự SEA Games, nhà vô địch nội dung 800 m và 1.500 m nam bắt đầu cảm nhận được áp lực lớn dần.

"Nếu Thái đạt được 2 HCV tại kỳ SEA Games này, tinh thần, nghị lực và tâm lý có thể giúp anh tiếp tục thi đấu kỳ đại hội tại Việt Nam", HLV Tâm chia sẻ.

Tại SEA Games 2017 ở Malaysia, Dương Văn Thái có màn nước rút ấn tượng để đem về 2 tấm HCV ở cự ly 800 m và 1.500 m. Thành tích càng tuyệt vời hơn khi anh bảo vệ được cú đúp HCV từ Singapore 2015. Đó cũng là tấm HCV thứ 6 của anh tại các kỳ SEA Games.

Hướng tới SEA Games 30 và gạt qua những khó khăn, "ông vua" cự ly trung bình đang nỗ lực hết sức để có thể bảo vệ vị thế số một của mình ở đấu trường khu vực.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nha-vo-dich-sea-games-lo-khong-co-nguoi-tap-cung-post1016086.html