Nhà vô địch SEA Games lần đầu đón Tết xa nhà vì giấc mơ Olympic

Tối 24/1, hai nhà vô địch SEA Games môn cử tạ là Hoàng Thị Duyên và Vương Thị Huyền cùng đồng đội sẽ lên đường tham dự cúp thế giới tại Rome, Italy để tích điểm vòng loại Olympic.

Những ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi, khi hầu hết các vận động viên được về quê ăn Tết, một số đội vẫn tích cực tập luyện để chuẩn bị cho các giải đầu năm mới. Đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ đón Tết cổ truyền xa nhà, khi có chuyến bay từ Nội Bài tới Italy vào tối 24/1 (30 Tết).

"Chúng tôi bay chuyến 23h50 tối 30 Tết. Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà. Đối với bản thân, tôi buồn chút thôi vì đã xác định trước cả 1 năm rồi. Mọi năm tôi ngồi xem Táo quân cùng gia đình, nhưng năm nay thì không. Tôi chỉ thương bố mẹ và bà, Tết lại không gặp được con, cháu, vì tôi đã đi cả năm rồi", nhà vô địch SEA Games Hoàng Thị Duyên chia sẻ với Zing.vn.

 Duyên và đội cử tạ hăng say tập luyện. Ảnh: NVCC.

Duyên và đội cử tạ hăng say tập luyện. Ảnh: NVCC.

Cúp cử tạ thế giới tại Rome sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến 31/1, là giải đấu tích điểm cho vòng loại Olympic 2020. Đội tuyển cử tạ Việt Nam tham dự gần như với lực lượng mạnh nhất khi có Khổng Mỹ Phượng (45 kg nữ), Vương Thị Huyền (49 kg nữ), Hoàng Thị Duyên (59 kg nữ), Nguyễn Trần Anh Tuấn (55 kg nam) và Thạch Kim Tuấn (61 kg nam).

"Không khí tập luyện của đội những ngày này cũng giống như bao ngày. Là vận động viên lâu năm rồi nên tôi tự hiểu rõ và biết cái nào là quan trọng. Vì vậy, huấn luyện viên cũng không phải động viên thêm gì nữa, bình thường các thầy cũng nhắc nhiều rồi", Duyên chia sẻ thêm.

Tại SEA Games 30, Hoàng Thị Duyên và Vương Thị Huyền là hai trong bốn đô cử Việt Nam giành được HCV. Trong đó, Duyên tỏ ra không có đối thủ ở hạng 59 kg nữ, khi về nhất với thành tích tổng cử 210 kg, bỏ xa người về nhì tới 21 kg.

Trên bảng xếp hạng tích lũy cạnh tranh tấm vé tới Olympic Tokyo 2020, cô gái sinh năm 1996 đứng thứ 6 thế giới ở hạng 59 kg. Vương Thị Huyền và Kim Tuấn cũng đang nằm trong top 8 đô cử giành vé tới Tokyo. Cuộc đua tranh sẽ kết thúc vào cuối tháng 4.

Hoàng Thị Duyên thiết lập kỷ lục tại SEA Games 30. Ảnh: Thuận Thắng.

Chia sẻ về mục tiêu trong năm 2020, Duyên cho biết: "Trước hết, tôi mong sẽ được tham dự Olympic, cũng như bản thân luôn tập luyện có thành tích tốt để giúp đỡ được gia đình nhiều hơn. Về giải đấu sắp tới, tôi sẽ cố gắng. Tất nhiên vận động viên nào cũng muốn được thấy lá cờ kéo trên bục cao nhất".

"Năm mới sắp đến, tôi chúc gia đình sức khỏe, vạn sự như ý, đong đầy niềm vui. Chúc cho HLV và đồng đội có nhiều sức khỏe, tập luyện tốt, thành tích được nâng cao và tham gia nhiều giải đấu, mang về nhiều huy chương cho bản thân và thể thao nước nhà. Chúc cho thể thao Việt Nam một năm 2020 nhiều thành công và vang dội", Duyên gửi lời chúc trước khi lên đường đi thi đấu.

Nhà vô địch SEA Games: 'Tôi từng khóc rất nhiều vì phải xa nhà' Sau khi giành tấm HCV cho cử tạ Việt Nam sáng 3/12, Hoàng Thị Duyên xúc động nhớ lại khoảng thời gian phải tập luyện và thi đấu xa nhà từ năm 12 tuổi.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nha-vo-dich-sea-games-lan-dau-don-tet-xa-nha-vi-giac-mo-olympic-post1039508.html