Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh chưa chắc được dự ASIAD

Đó là thông tin HLV trưởng ĐT bắn súng Quốc gia Nguyễn Thị Nhung chia sẻ với báo chí.

Chuyên gia Park Chang Gun, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, xạ thủ Trần Quốc Cường (từ phải qua trái). Ảnh Hải Đăng

Sáng 2/4, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam và 3 nhà tài trợ đến từ Hàn Quốc là Tập đoàn Glostar, Công ty Optrontec Vina, Trung tâm y tế Sun (SUN MEDICAL CENTER) tổ chức Lễ công bố nhà tài trợ cho các hoạt động của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam trong năm 2018. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, HLV trưởng ĐT bắn súng Quốc gia Nguyễn Thị Nhung đã có những chia sẻ về kế hoạch sắp tới của bắn súng Việt Nam.

Theo đó, để phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm ở đấu trường ASIAD 2018, các thành viên chủ chốt của ĐT bắn súng như: Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Hà Minh Thành, Lê Thị Linh Chi, Bùi Thúy Thu Thủy sẽ có ba chuyến tập huấn ở nước ngoài. Trước mắt, trong tháng tư này, tuyển bắn súng sẽ sang Hàn Quốc rèn quân và dự Cup Bắn súng thế giới tại Hàn Quốc từ ngày 20/4 - 30/4. Tiếp đó là hai chuyến tập huấn ở Đức và Mỹ.

Về lực lượng của ĐT bắn súng Việt Nam dự ASIAD, nhiều người quan tâm tới việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ sát cánh cùng ai ở giải đấu trên đất Indonesia. HLV Nguyễn Thị Nhung bất ngờ cho biết, hiện ở tổ bắn súng nam, ba VĐV Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Hà Minh Thành phong độ và điểm số khi tập luyện tương đương nhau. Thậm chí, Minh Thành còn nhỉnh hơn Xuân Vinh thế nên việc chọn 2 nam VĐV dự ASIAD vẫn cần thêm thời gian.

Tiết lộ của bà Nhung cho thấy, nếu không thể hiện được phong độ cao trong tập luyện, nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh hoàn toàn có nguy cơ phải ngồi nhà xem đồng đội thi đấu tại ASIAD. Ở kỳ Á vận hội tới, chỉ tiêu của bắn súng Việt Nam là giành 1 HCV.

Xem video:

H.H

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nha-vo-dich-olympic-hoang-xuan-vinh-chua-chac-duoc-du-asiad-d250182.html